Ông Richard Muyej Mangez, Thống đốc tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 13/11 cho biết, đã có ít nhất 34 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương sau khi một toa tàu chở nhiên liệu bị trượt khỏi đường ray, và lao xuống hẻm núi ở tỉnh Lualaba vào hôm qua (12/11).

congo xay ra tai nan tau hoa lam it nhat 34 nguoi thiet mang
Tàu hỏa trật ray. Ảnh minh họa của National Turk.

Ông Richard Muyej Mangez cũng xác nhận, số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi nhiều toa tàu bị bốc cháy và nhiều người bị thương được xác nhận đang trong tình trạng rất nguy kịch. Toàn bộ những người bị thương đã được cấp cứu tại một bệnh viện cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 30 km.

Đài Phát thanh Okapi của Liên Hợp Quốc cho biết, khi gặp nạn, đoàn tàu này đang chở dầu từ thành phố Lubumbashi đến Luena ở tỉnh Katanga. Đoàn tàu bị trật bánh khi đang leo dốc gần ga Lubudi, sau đó rơi xuống hẻm núi, 11 trong tổng số 13 toa tàu đã bốc cháy.

Những người thiệt mạng và bị thương được cho đã lên tàu trái phép do đây là tàu chở hàng. Hiện nay, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng Congo điều tra làm rõ./.