bat giu doi tuong lua dao xin hoc chiem doat hon 14 ty dong
Cán bộ Công an TP Thái Nguyên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tuấn

Trước đó, vào năm 2014, do có quen biết với gia đình bà Đỗ Thị Bạch Quyên, sinh năm 1968, trú tại tổ 3, phường Trưng Vương, Nguyễn Văn Tuấn đã đưa thông tin gian dối, sai sự thật là có người quen ở Bộ Công an có thể chạy xin điểm để cho con bà Quyền thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân. Bà Quyên phải đưa cho Tuấn số tiền 1,2 tỷ đồng để chạy xin điểm. Tuy nhiên, trên thực tế, Tuấn không quen biết ai có thể chạy điểm cho con bà Quyên. Trong quá trình thực hiện hành vi để bà Quyên tin tưởng giao tiền, Tuấn đã làm giả giấy báo nhận học và mua 1 bộ quần áo của lực lượng an ninh giao cho gia đình bà Quyên. Tổng số tiền Tuấn nhận của gia đình bà Quyên trong quá trình đối tượng lừa chạy điểm là 1 tỷ 480 triệu đồng. Đối tượng có ghi giấy nhận tiền dưới hình thức vay nợ của bà Quyên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận thêm: số tiền nhận của bà Quyên, Tuấn dùng để mua xe và chơi bitcoin, không sử dụng số tiền nhận của bà Quyền đưa để lo xin điểm cho con trai bà.

Theo Quy định của Bộ Luật hình sự, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Tuấn sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân./.