bo quoc phong kiem tra cong tac doi ngoai quoc phong tai quan khu 3 va quan chung hai quan

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm việc với cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3.

Báo cáo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân nêu rõ: Thời gian qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 3 và các vùng biển đảo của Tổ quốc tiếp tục giữ vững ổn định. Các đơn vị trực thuộc Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân đã thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân được tăng cường; thực hiện đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phù hợp với thông lệ, luật pháp quốc tế.

Tham luận tại các buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “lòng dân”, “thế trận lòng dân”; những vấn đề đặt ra đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn về xây dựng “thế trận lòng dân”; đề xuất các yêu cầu, giải pháp để thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng thời kỳ mới.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương những kết quả, thành tích mà Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, nhất là đã có nhiều hình thức, biện pháp và tích cực đổi mới công tác đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân cần chú trọng tăng cường công tác phối hợp, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo tốt các tình huống có thể xảy ra; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn; duy trì hiệu quả hoạt động phối hợp với các lực lượng, xây dựng địa bàn quân khu và các vùng biển đảo của Tổ quốc hòa bình, ổn định, phát triển.