Ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Nam (SN 1986, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

bi thu go lam tac vac dao quam chem kiem lam nhap vien
Vị trí nơi Nam dùng dao chém cán bộ bảo vệ rừng trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 28/2, tổ công tác tuần tra bảo vệ rừng phân trường Rào Mắc, thuộc Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đi tuần tra bảo vệ rừng dọc theo tuyến sông Rào Mắc đã phát hiện một nhóm đối tượng gồm Lê Minh Nam cùng với Nguyễn Anh Dũng và Phan Thái Vũ cùng trú xã Sơn Kim 1 đang có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn, thu hồi số lâm sản, đồng thời yêu cầu các đối tượng ra khỏi khu vực rừng được bảo vệ.

Sau đó, Lê Minh Nam cùng các đối tượng khác rời khỏi khu vực được bảo vệ trở về nhà. Về đến nhà trong lúc ăn cơm, uống rượu tại gia đình, Nam nghĩ đến việc bị cán bộ lâm trường thu giữ gỗ nên rất bực tức.

Lúc này, Nam lấy một con dao quắm dài hơn 90cm đi đến khu vực phân trường bảo vệ rừng Rào Mắc chém anh Nguyễn Phan Thắng (cán bộ bảo vệ rừng) một nhát vào cánh tay trái. Anh Thắng bị mất nhiều máu phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập Lê Minh Nam về trụ sở công an. Tại đây, Nam đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.