An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ
“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” là chương trình bổ ích cho các em học sinh

Những tồn tại mà các em học sinh vừa nêu đã được lực lượng chức năng trực tiếp giải đáp về mức độ nguy hiểm, các xử trí và phòng tránh, tại chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an TP và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lan Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP Thái Nguyên cho biết: "Mục tiêu chúng tôi hướng tới là tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh trong trường. Thông qua chương trình sẽ giúp các em có thêm hiểu biết, kỹ năng khi tham gia giao thông."

Với việc không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền cùng những kiến thức bổ ích do lực lượng chức năng cung cấp thông qua các tình huống thực tế, đã tạo hứng thú và lôi cuốn các em học sinh vào những câu chuyện pháp luật, những tình huống tuyên truyền, để các em trực tiếp đưa ra câu trả lời và tham gia xử lý các tình huống…

Học sinh Đặng Thị Kim Ngân, lớp 5D, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP Thái Nguyên cho biết: "Em thấy rất thích phần các chú dạy cách đội mũ bảo hiểm cho chúng em. Vì điều đó là rất cần thiết cho chúng em mỗi khi tham gia giao thông."

Học sinh Đào Minh Hoàng, lớp 5C, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP Thái Nguyên nói: "Sau chương trình này em sẽ tuyên truyền cho các bạn để giúp các bạn hiểu hơn về an toàn giao thông."

“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” là chương trình nhằm trang bị cho trẻ em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó giúp các em tự bảo vệ và phòng tránh TNGT, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 về một xã hội không còn thương vong do TNGT đường bộ, của CP Việt Nam./.