Truyền thông Iraq hôm nay (26/9) đưa tin, 1 giờ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, tỉ lệ người dân đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd tại phía Bắc Iraq là 76%, khá cao so với dự đoán trước đó.

ty le cao dan di trung cau dan y ve nen doc lap cua nguoi kurd iraq
Cờ của người Kurd. Ảnh: Hurriyet.

Cuộc trưng cầu đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Chính quyền trung ương Iraq và các nước láng giềng như Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc hội Iraq hôm nay đã công bố một loạt biện pháp đối với khu vực tự trị người Kurd về cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập gây tranh cãi. Theo đó, Quốc hội yêu cầu Thủ tướng Haider al-Abadi, người đang đảm nhận vị trí Tổng Tư lệnh các lực lượng Iraq, tái triển khai các lực lượng an ninh tại những khu vực tranh chấp bên ngoài khu vực người Kurd.

Ngoài ra, Quốc hội Iraq cũng yêu cầu chính phủ liên bang giành lại quyền kiểm soát những mỏ dầu tại các khu vực tranh chấp dưới sự giám sát của Bộ Dầu mỏ liên bang.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm nay cũng tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq, đồng thời đe dọa cắt đứt các tuyến xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt ở khu vực này.

Ông Erdogan nói: “Là điều không thể chấp nhận được khi có các bước đi hướng đến sự chia rẽ nhằm vào thời điểm Iraq cần sự đoàn kết và thống nhất hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang đưa ra các bước đi liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế, thương mại và an ninh. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra các bước đi cần thiết tại khu vực biên giới với Iraq. Sẽ không có thỏa hiệp. Iran cũng đang đưa ra các bước đi tương tự”.

Chính phủ Syria cũng lên tiếng phản đối cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người Kurd tại Iraq. Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem khẳng định, chính phủ Syria công nhận một Iraq thống nhất và bác bỏ bất cứ hành động nào có thể dẫn tới sự chia rẽ đất nước./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin