Phát biểu của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tại Lễ giao nhận quân mùa Xuân năm 2017:

Phát huy truyền thống yêu nước đó, hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên lại tưng bừng tổ chức Ngày hội giao nhận quân, tiễn con em Thái Nguyên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Toàn cảnh Lễ giao nhận quân tại Trung tâm Thành phố Thái Nguyên

Lễ giao nhận quân mùa Xuân năm nay, tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn 1.795 tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với cả nước, đúng 7h30 sáng nay (14/02), các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 với tinh thần khẩn trương, trang trọng, tiết kiệm và đúng nghi thức.

Đến dự buổi lễ tại các địa phương có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chính quyền địa phương cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện các đơn vị nhận quân và hàng nghìn người dân và thân nhân của các tân binh.

Năm 2017, toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 9.000 công dân gọi khám sơ tuyển sức khỏe; trong đó, số công dân đủ điều kiện khám tuyển chiếm 51,8%, đủ điều kiện nhập ngũ là 42%. Chất lượng công dân được gọi nhập ngũ đạt cao; trong đó số thanh niên đã qua đào tạo từ trung học chuyên nghiệp tới đại học chiếm trên 10%; có 0,3% là đảng viên và hơn 30% đã được học qua lớp tìm hiểu về Đảng. Số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm gần 11%...Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các tân binh đều có phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

* Tại Trung tâm Dịch vụ và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, nơi diễn ra Lễ giao, nhận quân của TP Thái Nguyên có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và thân nhân các tân binh nhập ngũ lần này.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Thành phố Thái Nguyên tham dự buổi lễ tại Trung tâm Thành phố Thái Nguyên

Trong không khí sôi động, rộn ràng bởi cờ, hoa cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nam nữ diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 1 biểu diễn đã mang đến cho buổi giao, nhận quân không khí náo nức như ngày hội.

Phát huy truyền thống "Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người" của Thành phố Thái Nguyên anh hùng trong những năm tháng kháng chiến, tuổi trẻ Thành phố Thái Nguyên hôm nay luôn sẵn sàng nhận và lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong số 215 thanh niên thành phố Thái Nguyên nhập ngũ lần này, có nhiều thanh niên đã được đào tạo với trình độ học vấn cao.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Tân binh Trần Quang Vinh, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên

Ngày hội giao, nhận quân Xuân Đinh Dậu 2017 là năm thứ 2 thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, đó là tuyển quân 1 đợt duy nhất trong năm thay vì 2 đợt như trước đây.

Trong niềm vui, nhưng không giấu được sự hồi hộp, tân binh Trần Quang Vinh, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên nói: "Tôi cảm thấy phấn khởi, tự hào là một trong những tân binh nhập ngũ lần này, tôi quyết tâm sẽ rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống quê hương cách mạng".

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đại diện đơn vị nhận quân kiểm tra quân số tại buổi lễ giao nhận quân năm 2017
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên đánh trống tại Ngày hội Tòng quân
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Lãnh đạo Quân khu tặng hoa tân binh

* Tại huyện Định Hóa, Lễ giao nhận quân được huyện Định Hóa tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Định Hóa

Năm 2017, huyện Định Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 180 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đến thời điểm này, huyện đã phát giấy gọi 188 tân binh.

Có mặt tại nơi diễn ra buổi lễ từ rất sớm là các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Định Hóa, người dân và thân nhân cùng 188 tân binh của huyện nhập ngũ lần này.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa tân binh tại Định Hóa
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa tân binh

Theo kế hoạch, các tân binh của Định Hóa được biên chế về các đơn vị gồm: Lữ đoàn 144 (Bộ Quốc phòng); Lữ đoàn Bộ binh 3 (Quân khu 1); Lữ đoàn 601 (Quân khu 1)... Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã căn dặn, động viên các thanh niên giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của cha anh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Tân binh Ma Xuân Cường, dân tộc Tày, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa

Là 1 trong số 180 tân binh của huyện Định Hóa lên đường nhập ngũ trong đợt này, tân binh Ma Xuân Cường, dân tộc Tày, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa chia sẻ: "Là một người con vùng đất Thủ đô kháng chiến, lúc này đây, em thấy rất hồi hộp nhưng cũng vui vì suy nghĩ được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, được thực hiện nghĩa vụ cao cả bảo vệ, phục vụ Tổ quốc. Trong môi trường quân đội, em sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện bản thân trở thành con người có tổ chức, có kỷ luật để sống và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Em tham gia đóng quân tại Lữ đoàn Thông tin 601".

* Tại huyện Phú Bình, tham dự buổi lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu 1; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ và người dân, thân nhân các tân binh nhập ngũ đợt này.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Phú Bình
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Toàn cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Phú Bình
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Tân binh Trương Tuấn Kim, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình

Trong niềm hân hoan, không giấu được cảm xúc, tân binh Trương Tuấn Kim, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình nói: "Trong không khí chuẩn bị ra quân, tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi nhưng cũng rất hồi hộp. Tôi xin hứa quyết tâm làm tốt nhiệm vụ được giao để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, họ hàng, quê hương"

Năm 2017, huyện Phú Bình được giao chỉ tiêu tuyển gọi 255 tân binh. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, công tác chuẩn bị cho công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được huyện và các địa phương triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Chất lượng tân binh năm nay cũng cao hơn những năm trước, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân, trong đó có 50 trường hợp viết đơn tình nguyện tham gia.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Đinh Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Phú Bình thắp lửa truyền thống tại Lễ giao, nhận quân
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng Chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Thái Nguyên tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ

* Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ, Lễ giao nhận quân có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Toàn cảnh Lễ giao nhận quân mùa Xuân năm 2017 của huyện Đồng Hỷ

Năm nay, huyện Đồng Hỷ được giao tuyển chọn 173 thanh niên nhập ngũ; do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với khơi dậy truyền thống của quê hương cách mạng, do đó Đồng Hỷ đã tuyển chọn vượt số lượng được giao mà chất lượng tân binh cũng cao hơn mọi năm; Trong số 173 thanh niên nhận được giấy gọi nhập ngũ thì có tới 61 người viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa tân binh huyện Đồng Hỷ

Bày tỏ cảm xúc trước lúc lên đường nhập ngũ, tân binh Đào Duy Thanh, tổ 8, thị trấn Chùa Hang phấn khởi nói: “Chúng em cảm thấy rất vui mừng khi được mang trên mình màu áo xanh của người lính, bước vào môi trường quân ngũ để huấn luyện, góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng. Chúng tôi hứa sẽ học tập, huấn luyện thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Mẹ tân binh Đào Duy Thanh dặn dò con trước giờ lên đường nhập ngũ

Cũng giống như tân binh Đào Duy Thanh, tân binh Hoàng Văn Tuyển, dân tộc Sán Dìu vui mừng chia sẻ: “Khi nhận được thông báo, em nằm trong danh sách nhập ngũ lần này em thực sự rất hồi hộp và có rất nhiều cảm xúc. Nhưng sau đó được chính quyền, đoàn thể, gia đình động viên nên em yên tâm, vững vàng hơn rất nhiều…Bởi vì em biết môi trường quân đội sẽ giúp chúng em rèn luyện cả về thể chất lẫn ý chí để trở thành người con có ích cho gia đình, xã hội. Em sẽ cố gắng rèn luyện, học hỏi để có thể phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội…”

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Hỷ đánh trống tại Ngày hội Tòng quân huyện Đồng Hỷ

* Thành phố trẻ Sông Công là địa phương năm nay được giao chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự với số lượng ít nhất so với các địa phương khác trong tỉnh. Năm nay, Sông Công có 95 thanh niên lên đường nhập ngũ.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Trước khi tổ chức Lễ giao nhận quân, lãnh đạo Thành phố Sông Công cùng các tân binh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Thành phố

Lễ giao nhận quân năm 2017 được Thành phố Sông Công tổ chức trang trọng và đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Tân binh Thành phố Sông Công dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ trước giờ lên đường nhập ngũ
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Sông Công tặng hoa tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

* Năm nay, huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên là 2 địa phương được giao chỉ tiêu tuyển quân cao nhất của tỉnh Thái Nguyên, với 260 tân binh/1 địa phương.

Dự tại thị xã Phổ Yên có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thanh Sơn, Tư lệnh phó, Tham mưu trưởng Quân khu 1 cùng lãnh đạo địa phương.

Năm 2017, thị xã Phổ Yên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 260 thanh niên nhập ngũ, được giao về 5 đơn vị gồm: Sư đoàn 3, Quân khu 1; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu; Quân chủng phòng không không quân; Cụm 79, Bộ Tham mưu Quân khu 1 và Lữ đoàn 382, Quân khu 1. Trong số các tân binh đợt này, có 80% đạt trình độ THPT trở lên; sức khỏe cơ bản đạt loại 1 và 2, chỉ có 20% sức khỏe đạt loại 3. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã, các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa tân binh thị xã Phổ Yên
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên và lãnh đạo Quân khu 1 tặng hoa tân binh

Dự tại huyện Đại Từ có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa tân binh huyện Đại Từ
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Lê Kim Phúc, Bí thư Huyện ủy Đại Từ tặng hoa chúc mừng tân binh

Các địa phương này đã chủ động triển khai tuyên truyền, vận động kết hợp với rà soát nắm bắt rõ số thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn, do đó 2 địa phương trên đều khám tuyển vượt chỉ tiêu được giao.

* Với chỉ tiêu được giao là 220 tân binh, huyện Phú lương đã thực hiện tốt công tác khám, tuyển đảm bảo số dư theo chỉ tiêu được giao với chất lượng tân binh có sức khỏe, trình độ văn hóa cao hơn mọi năm. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo địa phương.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Toàn cảnh buổi lễ giao, nhận quân tại huyện Phú Lương
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Ký giao, nhận quân tại huyện Phú Lương
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Lãnh đạo huyện Phú Lương chúc mừng, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

* Tại huyện vùng cao Võ Nhai, Lễ giao, nhận quân năm nay vui nhộn hơn bởi sắc màu trang phục của tân binh xen lẫn màu trang phục của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, H'Mông...đưa người thân lên đường nhập ngũ.

tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Toàn cảnh Lễ giao, nhận quân tại huyện Võ Nhai
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Nguyễn Văn Tiệu, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai thắp lửa truyền thống
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy động viên tân binh huyện Võ Nhai
tuong thuat truc tuyen le giao nhan quan mua xuan nam 2017 25302
Lãnh đạo huyện Võ Nhai tặng hoa tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

Theo chỉ tiêu trên giao, năm nay, huyện Võ Nhai có 166 tân binh nhập ngũ, huyện đã khám tuyển và phát giấy gọi 173 trường hợp là con, em thuộc 6 dân tộc trên địa bàn gồm: Kinh, Tày, Nùng, Dao và Cao Lan và H'Mông. Các thanh niên nhận được giấy gọi có tuổi đời từ 19 đến 25 tuổi.

Ngọn đuốc truyền thống tại các địa phương được thắp sáng, hồi trống hội tòng quân vang lên như tiếp thêm khí thế cho lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường tòng quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo chương trình tuyển quân, tại các điểm giao, nhận quân, lãnh đạo UBND cấp huyện, thành, thị và đại diện tổ chức chính trị xã hội của địa phương đều phát biểu ý kiến với những lời động viên, dặn dò, trong đó là sự kỳ vọng gửi gắm và chúc các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương, đất nước.

Tại đây, đại diện các đơn vị tiếp nhận tân binh cũng phát biểu quyết tâm tiếp nhận, huấn luyện tân binh trở thành những quân nhân nền nếp, chính quy, hiện đại sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một trong các bước rất quan trọng của buổi lễ giao, nhận quân là công tác thực hành giao nhận quân. Để công tác này đạt được kết quả cao, các địa phương và đơn vị tuyển quân đã chuẩn bị chu đáo về địa điểm, phương tiện đón nhận, chuyên chở tân binh về các đơn vị huấn luyện. Với việc chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân được các địa phương và các đơn vị tiếp nhận phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; 100% tân binh có mặt đầy đủ và được bàn giao về các đơn vị. Thêm một lần nữa Lễ giao, nhận quân tại các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại "Lễ giao nhận quân mùa Xuân năm 2017":