Giá vàng được dự báo giảm tiếp

Giá vàng giao ngay bắt đầu giao dịch tuần qua ở mức 2.325,26 USD mỗi ounce và biến động trong phạm vi tương đối hẹp 25 USD trong phần lớn 4 ngày đầu. Đến 6/6, Ngân hàng trung ương châu Âu quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản giúp vàng thiết lập mức đỉnh của tuần ở mốc 2.386,75 USD mỗi ounce.

Tuy nhiên, giá kim loại quý này quay đầu giảm khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo chấm dứt chuỗi 18 tháng liền mua vàng dự trữ. Sau đó, báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng đẩy giá vàng về dưới mốc 2.300 USD. Đến chốt giao dịch 7/6, giá vàng còn 2.292 USD một ounce.

Sau đợt lao dốc này, cuộc khảo sát của Kitco News cho biết ít nhà phân tích Phố Wall lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Chỉ 2 trong 18 chuyên gia được hỏi tin rằng giá vàng sẽ còn tăng. Ngược lại, có đến 11 người (chiếm 61%) dự báo giảm và 5 (chiếm 28%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ tâm lý tương đối lạc quan. Hơn một nửa dự đoán kim loại quý này tăng giá tuần tới. Số người nghĩ giá vàng sẽ giảm và đi ngang lần lượt chiếm 33% và 24%.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng và Trung Quốc dừng mua dự trữ vàng đã đẩy vàng xuống mức thấp mới trong một tháng.

"Việc mất mốc 2.300 USD trên thị trường giao ngay sẽ khiến giá vàng hướng tới mức thấp nhất hồi tháng 5 là gần 2.277 USD. Nếu xuống dưới 2.270 USD, vàng còn có thể về vùng giá 2.220 USD mỗi ounce" ông dự báo.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive cũng cho rằng tin Trung Quốc dừng mua vàng dữ trự cuối tuần qua là bất lợi cho thị trường vàng và giá kim loại này còn giảm thêm. Darin Newsom, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart đồng quan điểm vì cho rằng xu hướng giảm chưa hoàn toàn hoàn thành trong tuần qua, khi nhìn vào biểu đồ giao dịch.

Biến động giá vàng tuần tới sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 và Cục Dự trữ liên bang (Fed) thông báo chính sách tiền tệ trong cùng ngày thứ tư (12/6). Vào thứ năm (13/6), một số thông tin khác cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường như dữ liệu về trợ cấp thất nghiệp Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ra quyết định về chính sách tiền tệ.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management cho rằng ít khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. "Điều đó tạo thuận lợi cho USD và bất lợi cho vàng trong thời gian tới", ông nói.

Mưa lớn chưa từng thấy 10 năm qua, Hải Phòng và Quảng Ninh ngập diện rộng

Từ đêm 8/6 đến sáng 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài xảy ra tại một số địa phương ở Quảng Ninh như huyện Hải Hà, Đầm Hà, TP Uông Bí, đã khiến nơi đây bị ngập cục bộ. Bên cạnh đó, tại các sông, suối nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ.

Tin 24h ngày 9/6/2024
Mưa lớn khiến các tuyến đường tại TP Uông Bí ngập cục bộ.
Tin 24h ngày 9/6/2024
Ô tô của lực lượng CSGT cũng bị ngập gần tới kính xe.

Trong đó, ngập cục bộ nhiều nhất diễn ra tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) khi mực nước có nơi ngập gần tới cửa kính ô tô.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Văn Sự, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn cho biết, cơn mưa kéo dài từ 1h đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng, đã khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Sự, trong hôm nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới di dời một số hộ dân tại khu 2, 3 và 4 của phường vì nằm trong khu vực ngập sâu nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu ngành điện tạm thời ngừng cung cấp điện tại một số khu vực ngập cục bộ để tránh nguy hiểm.

Tại TP Hải Phòng, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu dân cư biến thành "ao". Nhiều tuyến đường ngập sâu tới gần 40cm như: Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực…

Tin 24h ngày 9/6/2024
Phố Trung Lực (TP Hải Phòng) ngập nặng. Ảnh: Cổng thông tin TP Hải Phòng

Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng Phạm Quang Quỳnh, mưa lớn dồn dập với lượng mưa đo được tại thời điểm 3h sáng lên tới 200mm, kết hợp cùng với triều cường 3,8m gây ngập lụt diện rộng. Khoảng 11h trưa 9/6, triều cường đạt đỉnh cùng với lũ về nâng mực nước tại các sông lên 4,2m. Đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất kể từ 10 năm trở lại đây.

Cũng theo ông Quỳnh, từ sáng nay, đơn vị đã huy động toàn bộ công nhân viên ứng trực 100% để điều tiết mực nước tại các cánh cống thoát nước. Đồng thời, hạ thấp mực nước trong các mương hồ điều hòa xuống mức thấp nhất có thể, vớt rác tại các cửa thu, miệng ga hàm ếch để nước rút nhanh, mở ga thoát nước tại các vị trí xung yếu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.

Tuy nhiên, do mưa quá lớn nên hàng loạt các tuyến phố như Tô Hiệu, Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất...ngập nặng, nước tràn vào nhà dân khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Tại Nam Định, cơ mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố của TP Nam Định ngập sâu, nhiều ô tô chết máy phải gọi lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định không lộ đề thi môn Ngữ văn lớp 10

Trước thông tin dư luận về việc đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội bị lộ vào sáng sớm ngày 8/6, trước khi kỳ thi diễn ra khiến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phải thay đề dự phòng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định không có việc lộ đề thi.

Theo ông Trần Thế Cương, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7/6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

Cũng theo ông Cương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tới thí sinh đang dự thi.

Ngữ văn là môn thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Đề thi năm nay rơi vào tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu. Phần nghị luận xã hội được đánh giá là hay và ý nghĩa khi đặt vấn đề về việc có nên sống, nỗ lực để đáp ứng được mong đợi của người khác, nhất là người thân hay không. Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành môn thi Toán, môn cuối cùng của kỳ thi.

Ô tô tự lật trên cao tốc, tài xế văng khỏi xe, tử vong tại chỗ

Sáng 9/6, thông tin từ Cục CSGT, khoảng 3h45 sáng cùng ngày, tại Km160+300 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (đoạn từ Tiên Yên đi Móng Cái, hướng từ Hải Phòng đi Móng Cái) thuộc địa phận xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn tự gây làm tài xế tử vong tại chỗ và 1 người phụ nữ đi cùng bị thương.

Thời điểm trên, xe ô tô con biển số 14A-254.22 do anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1972, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1967, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái) khi đến Km160+300 thuộc địa bàn xã Hải Tiến bất ngờ xe tự lật.

Anh Vinh văng khỏi xe, rơi xuống tử vong tại hiện trường, bà Hà được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Xe ô tô con bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa gió lớn. Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc phân làn đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận điều tra và đang xác minh vụ tai nạn giao thông trên.

Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tài sản của 3 cá nhân đã chết đang ở đâu?

Tin 24h ngày 9/6/2024
Bà Trương Mỹ Lan.

Như đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cùng 33 người khác về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

CQĐT xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.

Vào tháng 4-2024, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP sài Gòn (SCB), cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT SCB, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc Công ty SPG).

Kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2 xác định, 3 cá nhân đã chết là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên như sau:

Đối với Nguyễn Phương Hồng: Đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét đã thu giữ bản chính 1 giấy chứng nhận đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại số 9 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM. Ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại SCB.

Qua làm việc, người nhà của Nguyễn Phương Hồng đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với Nguyễn Tiến Thành: Đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của ông Thành đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với Nguyễn Ngọc Dương: Đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỉ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỉ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương mở tại SCB.

Ngoài ra, sau khi ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỉ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.

Quá trình làm việc, người nhà của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản trên theo quy định.

Cạnh đó, TAND TP.HCM còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan để xem xét, giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã có văn bản ngày 23-11-2023 gửi Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai… để rà soát và ngăn chặn giao dịch đối với số dư tài khoản, cổ phiếu, bất động sản của các bị can trong vụ án, trong đó có 5 bị cáo bỏ trốn đang truy nã và bị xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ.

CQĐT đã thống kê kết quả rà soát, ngăn chặn và thông tin tài liệu liên quan đến 5 bị can trên để tòa án xem xét, xử lý theo quy định.