1. Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhân dịp ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo các nước CHDCND Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng.

- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh việc ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với đồng chí; khẳng định sẽ luôn sẵn sàng hợp tác nhằm góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvongđặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp và phát huy. Ông Thongloun Sisoulith cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, ông Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; đồng thời, chúc cho mối quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

- Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Điện của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa núi sông liền một dải. Trong năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, cùng xây dựng tương lai tươi sáng cho sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong thời đại mới. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng nỗ lực cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh; chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc; chúc đồng chí Chủ tịch nước đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới.

- Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Trong thư, nhân danh Vương quốc Campuchia, Quốc vương gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc vương Campuchia bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng Campuchia và Việt Nam sẽ có mối quan hệ ngày càng gắn bó tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển hơn nữa.

- Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương ĐCS Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Trong thư, ông Miguel Diaz-Canel Bermudez đã gửi những lời chúc thành công và tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi ông đảm nhiệm trọng trách mới quan trọng; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, củng cố mối quan hệ mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước trong nỗ lực chung xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez tái khẳng định ý chí kiên định tiếp tục nỗ lực giữu gìn mối quan hệ truyền thống đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba./.

2. Động đất liên tiếp xảy ra tại Vĩnh Phúc, Lai Châu, Điện Biên

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất vừa xảy ra sáng nay 3-3 tại Lai Châu, Vĩnh Phúc

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào hồi 1 giờ 9 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 3-3 tức 8 giờ 9 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 3-3, một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.215 độ vĩ Bắc, 105.554 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, vào hồi 21 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 2-3, tức 4 giờ 49 phút 54 giây ngày 3-3, trận động đất có độ lớn 4.4, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, đã xảy ra tại tọa độ 22.534 Vĩ Bắc - 102.672 Kinh Đông, thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, không gây rủi ro thiên tai. Còn vào ngày 1-3, vào 23 giờ 24 phút 22 giây, tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, không gây rủi ro thiên tai.

3. Phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc nhiều Trung tâm Đăng kiểm ở Cần Thơ

Ngày 3/3/2023, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Ngọc Ý và Nguyễn Sỹ Hùng về tội 'Nhận hối lộ' quy định tại Điều 354 BLHS năm 2015.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của 2 bị can Châu Ngọc Ý và Nguyễn Sỹ Hùng để tiếp tục thu giữ hồ sơ, tài liệu… phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã tiến hành khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” tại các Trung tâm Đăng kiểm cơ giới 6502D, 6504D và 6506D thuộc Công ty CP kỹ thuật Cát Tường An Khánh.

Đến ngày 17/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các trung tâm trên và thu giữ các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan sai phạm trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, đồng thời làm việc với các đối tượng có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ 2019 đến đầu năm 2023, Châu Ngọc Ý (SN 1985, chỗ ở hiện tại: phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D đã nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa các hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định.

Cụ thể, đối với phương tiện cải tạo để thay đổi công năng sử dụng thì điều kiện phải được thiết kế, phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công cải tạo tại các đơn vị được đăng ký và cấp phép theo quy định. Nhưng trên thực tế, các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các xưởng cơ khí thi công theo yêu cầu của chủ phương tiện nên không có hồ sơ đảm bảo yêu cầu công tác đăng kiểm.

Nhận thấy nhu cầu về việc hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện cải tạo, Châu Ngọc Ý đã câu kết với Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1980, xã Phú Hưng, TP Bến Tre; doanh nghiệp sửa chữa ô tô Phú Hưng ở tỉnh Bến Tre) để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu để hợp thức hóa hồ sơ cho các phương tiện không đủ điều kiện hồ sơ cải tạo theo quy định.

Châu Ngọc Ý đã nhận số tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng/1 hồ sơ để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên. Tổng số tiền Ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện cải tạo là trên 2 tỉ đồng./.

4. Sát hại vợ rồi đâm bố mẹ vợ trọng thương ở Hải Phòng

Trên địa bàn xã An Hưng (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) vừa xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong; trong đó, nghi phạm sát hại vợ rồi tiếp tục ra tay đâm bố mẹ vợ trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/3 tại nhà ông N.V.H. (SN 1962, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Do mâu thuẫn, Hà Văn Hạ (SN 1983, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, con rể ông Hoan) đã dùng dao đâm vợ là chị N.T.H. (SN 1990) và tiếp tục chém ông N.V.H. cùng bà P.T.Đ. (SN 1963, vợ ông Hoan) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, các nạn nhân được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên chị H. không qua khỏi; vợ chồng ông H. và bà Đ. hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Theo đại diện UBND xã An Hưng, đến khoảng 24h đêm qua (2/3), đối tượng Hà Văn Hạ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

5. BHXH Việt Nam chỉ đạo khẩn về đảm bảo thuốc khám, chữa bệnh

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Thực hiện công điện của Thủ tướng về đảm bảo thuốc và vật tư y tế trong khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân yêu cầu kịp thời phối hợp với Sở Y tế, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh (KCB) theo quy định, bảo đảm tiến độ.

Trong đó, BHXH các tỉnh thành phải căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với UBND tỉnh quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp, giảm bớt khó khăn cho các cơ sở KCB do phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Đối với công tác tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, BHXH Việt Nam yêu cầu chủ động rà soát, theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại Sở Y tế, gói thầu do cơ sở KCB tự tổ chức đấu thầu.

Từ đó, ngành có ý kiến kịp thời với Sở Y tế, các cơ sở KCB, tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc. Đồng thời phải có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH các tỉnh, thành cần chủ động làm việc với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT về đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư trang thiết bị y tế cho người bệnh nói chung và bệnh nhân BHYT nói riêng. Tạm ứng và thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, ngành luôn đồng hành cùng ngành Y tế, các cơ sở KCB BHYT tích cực chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở KCB. Chẳng hạn như tổ chức hội nghị phối hợp với ngành y tế để trao đổi, thống nhất, giải quyết các vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT; thành lập các đoàn công tác của BHXH Việt Nam làm việc với 63 BHXH tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH và công tác KCB BHYT…

Theo đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Từng bước được giải quyết, tạo thuận lợi cho các cơ sở KCB và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT theo luật định.

“Mặt khác, nhằm đảm bảo bảo kinh phí cho các cơ sở KCB hoạt động, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện quyết toán hằng quý để chuyển tiền thanh toán và tạm ứng kinh phí cho hoạt động quý sau…”- BHXH thông tin.

6. Bình Dương: Bắt 2 người chuyên làm giấy tờ giả

Ngày 3-3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Đinh Quốc Trưởng (25 tuổi, quê ở Ninh Bình) và Châu Chí Quang (19 tuổi, quê ở An Giang), để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại nơi ở của hai người này, cơ quan công an thu giữ rất nhiều con dấu, mộc giả các cơ quan tổ chức. Bên cạnh đó, còn nhiều giấy tờ, bằng được làm giả chưa kịp giao cho người dân đặt làm. Trưởng là người trực tiếp làm giả giấy tờ rồi thuê Quang đi giao hàng. Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc có người làm giả giấy tờ nên Công an phường Phú Tân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Thủ Dầu Một) điều tra và bắt giữ được cả hai. Bước đầu, hai người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

7. Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi lớp: Tạm giữ hai cô giáo

Cơ quan công an đã tạm giữ hai cô giáo mở cơ sở trông giữ trẻ không phép, dẫn đến vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường. Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hai cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên) để điều tra vụ việc.

Trước đó ngày 25/2, giáo viên ở lớp giữ trẻ gọi điện thông báo cho gia đình bé Phạm Tiến Đ. (17 tháng tuổi) bị ngã. Sáng hôm sau, gia đình vẫn cho bé đi học bình thường. Tuy nhiên đến chiều 26/2, bé ngất tại lớp, được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận bé bị chấn thương sọ não và trả về ngày 1/3. Đến chiều 2/3, cháu Phạm Tiến Đ. qua đời. Hiện công an đã hoàn tất việc khám nghiệm và đang tiếp tục lấy lời khai của giáo viên và gia đình.

8. TP Hồ Chí Minh chỉ còn 93 đăng kiểm viên làm việc

Với 93/197 đăng kiểm viên làm việc, công suất 1.410 lượt xe/ngày, chỉ bằng 33% so với điều kiện bình thường, mỗi tháng TP HCM có thể kiểm định khoảng 27.000 xe, trong khi dự kiến nhu cầu đăng kiểm tháng 3 là 50.000, tháng 4 khoảng 80.000 chiếc.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 2-3, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM Phan Công Bằng cho biết tính đến ngày 1-3, trên địa bàn thành phố còn 10/19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (gồm 9 đơn vị và 1 chi nhánh).

TP HCM hiện có 93/197 đăng kiểm viên làm việc, công suất 1.410 lượt xe mỗi ngày, bằng 33% so với điều kiện bình thường. Với công suất này, mỗi tháng thành phố có thể kiểm định khoảng 27.000 xe, trong khi dự kiến nhu cầu đăng kiểm tháng 3 là 50.000, tháng 4 khoảng 80.000 xe.

Ông Bằng cho biết TP HCM đang có gần 900.000 ôtô, chưa kể xe các tỉnh, thành khác ra vào nên nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn. "Mới vào đầu tháng 3 đã xuất hiện trở lại hiện tượng ùn ứ phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm" - ông Bằng nhìn nhận.

Do đó, trong thời gian tới, TP HCM tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến để hẹn giờ đăng kiểm. Cơ quan này cũng khuyến cáo chủ ôtô nên kiểm tra chất lượng xe trước, sửa các lỗi để tránh phải đăng kiểm nhiều lần. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tăng cường kiểm định và điều phối, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại đây.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng giao các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, phối hợp kịp thời với Phòng PC08 Công an thành phố và Đội Cảnh sát giao thông địa phương tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, giải tán phương tiện dừng, chờ ngay trước các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo giao thông qua khu vực được thông thoáng.

9. Chính thức xem xét việc miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa gửi công văn tới các Bộ ngành liên quan về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định xe cơ giới.

Theo Bộ GTVT, xe ô tô mới sản xuất, lắp ráp chưa qua sử dụng có năm sản xuất không vượt quá 1 năm tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định được miễn kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định để lưu hành.

Tại dự thảo nêu rõ các loại xe gồm: xe cơ giới sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh mới đã được các cơ sở sản xuất, lắp ráp thực hiện kiểm tra chất lượng xuất xưởng, cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định.

Xe cơ giới nhập khẩu mới chưa qua sử dụng đã được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định chủ phương tiện nộp bản cà số khung, số động cơ của phương tiện xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu để lập hồ sơ phương tiện.

Dự kiến từ ngày 1/7/2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới để tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức khi không phải mang xe mới xếp hàng chờ đợi đăng kiểm.

Để thực hiện đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, cơ quan này đã trình dự thảo bổ sung, sửa đổi Thông tư 16/2021 của Bộ GTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đẩy nhanh hoàn thiện các quy định miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới.

Với xe mới được miễn đăng kiểm trong thời gian tương đương với chu kỳ kiểm định lần đầu. Ví dụ, ô tô dưới 9 chỗ được miễn đăng kiểm lần đầu trong 30 tháng, xe tải trong 24 tháng.

Chủ phương tiện được miễn phí giá dịch vụ kiểm định, chỉ bỏ chi phí 40.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và 90.000 đồng với ôtô dưới 10 chỗ ngồi...

Mức tiền mà mỗi chủ phương tiện được giảm khi kiểm định lần đầu từ 250.000 - 570.000 đồng/xe tương ứng với từng loại xe.

Thời gian áp dụng miễn đăng kiểm cho xe lưu kho, lưu bãi trước khi đến tay người tiêu dùng trong 23 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau thời gian này, xe phải đưa phương tiện đi đăng kiểm như bình thường.

10. Chuyển Bộ Công an hồ sơ cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Sỹ Bảy vừa ký thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty vận tải thủy (nay là Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP).

Ngày 28-12-2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong đó có việc cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy (VIVASO).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm 30-6-2013 là hơn 784,5 tỉ đồng, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 327,7 tỉ đồng.

Kết quả thanh tra của TTCP cho thấy trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, VIVASO phải thực hiện việc xác nhận, đối chiếu công nợ và phải được khách nợ, chủ nợ ký biên bản, nhưng trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp chưa đảm bảo các yêu cầu này.

Cảng Hà Nội không theo dõi khoản công nợ phải thu của Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng trên sổ sách kế toán với số tiền hơn 16,3 tỉ đồng là vi phạm quy định, dẫn đến việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn sai mất vốn Nhà nước số tiền tương ứng.

Về việc kiểm kê đối với cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc, TTCP phát hiện Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, VIVASO thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản, thiếu danh mục cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc (dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới - WB6), chưa xử lý dứt điểm tài sản với quyền sử dụng đất.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng thiếu trách nhiệm không phát hiện hoặc cố tình không báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc không thể đồng thời thực hiện cổ phần hóa VIVASO và Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa với việc đầu tư nâng cấp cảng Việt Trì và cảng Ninh Phúc bằng nguồn vốn WB6.

Theo cơ quan thanh tra, Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đã tự ý khai thác, sử dụng một phần cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc (trong giai đoạn 2015 - 2020) là vi phạm Luật Xây dựng, cần phải được các cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định, thu về ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận thu được.

"Những việc làm trên đã dẫn đến phương án cổ phần hóa VIVASO thiếu chính xác, tài sản cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định, nguy cơ lãng phí vốn đầu tư với số tiền gần 135 tỉ đồng"- kết luận của TTCP nêu rõ.

Về việc xác định giá trị của doanh nghiệp để cổ phần hóa, TTCP cho biết việc xác định tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc của cảng Hà Nội, cảng Việt Trì đã làm giảm giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp với số tiền hơn 21,2 tỉ đồng. Đối với việc xác định tài sản cụm cảng Hòa Bình, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam đã xác định giá trị còn lại của cụm cảng này giảm gần 50 tỉ đồng so với giá trị sổ sách kế toán.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ Bộ GTVT quyết định chuyển nhượng 14.725.141 cổ phần phát hành lần đầu theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với giá chuyển nhượng bằng với giá đấu giá bình quân của đợt phát hành đầu cho Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường không phải là nhà đầu tư tham gia đấu giá lần đầu là vi phạm quy định.

Tại kết luận này, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận hồ sơ từ TTCP về nội dung cổ phần hóa đối với các tài sản hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn dự án WB6 (cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc) với tổng giá trị khoảng gần 135 tỉ đồng; việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn sai mất vốn Nhà nước tại cảng Hà Nội với số tiền hơn 16,3 tỉ đồng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ GTVT xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng phương án cổ phần hóa, xác định giá trị của doanh nghiệp để cổ phần hóa...

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc chậm có ý kiến về phương án xử lý 3 lô đất khi cổ phần hóa của VIVASO; không kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên khu đất tại cảng Hà Nội tại Tổng công ty vận tải thủy.