Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 25/02/2025

Việt Nam
Cảnh báo mua vàng trên mạng: Trả tiền thật, nhận vàng giả
aa
Tin 24h ngày 25/02/2025
Cảnh báo mua vàng trên mạng: Trả tiền thật, nhận vàng giả

Giá vàng liên tục tăng cao thời gian qua khiến nhu cầu mua vàng của người dân cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều hình thức lừa đảo, nhất là trên các nền tảng trực tuyến, không ít người tiêu dùng đã mua phải vàng giả, mất tiền oan.

Theo tìm hiểu của phóng viên hiện nay, việc mua vàng tại các thương hiệu lớn gặp khó khăn do nhu cầu tăng đột biến. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã rao bán vàng trôi nổi trên mạng, thu hút người mua bằng giá rẻ hơn thị trường từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/chỉ vàng.

Mới đây, một khách hàng tại Bắc Ninh đã mua lại một vỉ vàng nhẫn tròn trơn trên hội nhóm Facebook, được giới thiệu là nhẫn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, khi mang đến tiệm vàng kiểm tra, khách hàng mới phát hiện đây là vàng giả, vỏ vỉ bị làm giả, in nhái nhãn mác… Khi liên hệ lại, người bán liền phủi bỏ trách nhiệm.

Không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng, những hành vi giả mạo này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các thương hiệu lớn, uy tín như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji. Nhiều đối tượng còn lập các trang giả mạo trên Facebook, sử dụng trái phép logo, hình ảnh cửa hàng, sản phẩm để lừa đảo khách hàng. Một số trang còn đặt tên gần giống hoặc đảo ngữ để gây nhầm lẫn.

Đặc biệt, trên thị trường "chợ đen" xuất hiện hình thức mua bán theo tỷ lệ 50/50, tức là lấy mức giá trung bình giữa mua vào và bán ra của các doanh nghiệp lớn để giao dịch. Ví dụ, nếu giá vàng niêm yết tại tiệm là 89-91 triệu đồng/lượng, thì người bán trên mạng sẽ rao giá 90 triệu đồng, giúp cả người bán và người mua đều được lợi hơn so với giao dịch tại tiệm. Tuy nhiên, hình thức này cũng mang nhiều rủi ro về chất lượng vàng.

Không chỉ trên mạng, tại các cửa hàng bán vàng lớn, tình trạng giao dịch vàng trao tay ngoài luồng cũng diễn ra phổ biến. Một số cá nhân đứng ngay trước cửa hàng, chào mời khách hàng mua bán vàng với giá chênh lệch để kiếm lời. Tuy nhiên, những giao dịch này tiềm ẩn nguy cơ bị tráo vàng giả, vàng pha tạp, không có giấy tờ đảm bảo.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch vàng tại các cơ sở chính thức, có giấy tờ đảm bảo. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng báo cáo với cơ quan công an hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đại diện Công ty Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị khách hàng và người dân nên giao dịch tại các cửa hàng uy tín, hoặc giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của của Công ty hoặc trên các nền tảng chính chủ của Bảo Tín Minh Châu (tích xanh) để được đảm bảo các quyền lợi.

Giá vàng mua vào cao hơn bán ra

Sáng nay (25/2), giá vàng trong nước bật tăng trở lại lên mốc 92 triệu đồng/lượng. Điều đặc biệt là mức tăng giá mua vào cao hơn giá bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 90 - 92 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng mua vào, 300.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 91 - 92 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng được các “nhà vàng” điều chỉnh có mức tăng mua vào mạnh hơn giá bán ra.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 90,6 - 92,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 90,7 - 92 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường ở mức 89,7 - 91,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức giá vàng lập đỉnh 93 triệu đồng/lượng bán ra vào ngày 11/2, giá vàng bán ra còn cách khoảng gần 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vàng nhẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.951 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.646 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng quanh mức 25.350 - 25.710 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 25.670 - 25.770 đồng/USD.

Xe đầu kéo qua đèo Chẹn mất lái lao xuống vực, 2 người tử vong

Tin 24h ngày 25/02/2025

Thông tin từ Ban ATGT Tỉnh Sơn La cho biết, vào cuối giờ chiều qua 24/2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ TNGT làm 2 người thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 16h 25 phút ngày 24/2, tại Km445+380 - quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải đầu kéo BKS 47H - 018.62 kéo theo rơ móc BKS 47R - 005.62 điều khiển theo hướng Sơn La - Bắc Yên đến vị trí trên bị mất lái lao xuống vực. Hậu quả, làm 2 người trên xe tử vong tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nặng, làm hư hỏng 18m hộ lan phòng vệ mềm.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ đã phối hợp với lực lượng CSGT huyện Bắc Yên, Công an xã Mường Khoa, chính quyền địa phương đến hiện trường để làm công tác cứu nạn. Vụ việc đang được Công an huyện Bắc Yên điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Đèo Chẹn dài 11 km thuộc quốc lộ 37, kết nối từ xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Đỉnh đèo thuộc bản Đèo Chẹn, xã Hua Nhàn, Bắc Yên, cao gần 1.500 m.

Cách đây hai ngày, cũng tại huyện Bắc Yên, xe khách giường nằm đi trên quốc lộ 6 đến xã Sặp Vặt thì va chạm với xe đầu kéo đi chiều ngược lại. Hậu quả 6 người chết tại chỗ, 8 người bị thương.

Uỷ ban Bão thống nhất bỏ tên bão YAGI (bão số 3)

Theo thông tin từ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Uỷ ban Bão đã thảo luận và chấp thuận loại bỏ tên bão YAGI (do Nhật Bản đặt tên) đã gây thiệt hại nặng nề đối với Việt Nam và một số quốc gia khác.

Hội đồng Ủy ban Bão vừa kết thúc khóa họp thường niên lần thứ 57 diễn ra tại Manila (Philippines từ ngày 17 - 20/2/2025.

Tại phiên họp, Ủy ban Bão đã thảo luận và chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ tên bão đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Ủy ban Bão đã thảo luận và chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ tên bão YAGI ra khỏi danh sách tên bão quốc tế.

Cơn bão YAGI (do Nhật Bản đặt tên) đã gây hậu quả kinh hoàng cho Philippines, sau đó là miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar vào tháng 9/2024. Có 3 quốc gia đề xuất bỏ tên YAGI khỏi danh sách tên bão quốc tế gồm Việt Nam, Trung Quốc và Philippines.

Uỷ ban Bão cũng đồng ý với đề xuất bỏ tên bão TRAMI (Trà Mi) ra khỏi danh sách tên bão quốc tế trong dịp này. Tên bão TRAMI (do Việt Nam đặt tên) gây ra những hậu quả kinh hoàng cho các địa phương của Philippines.

Ủy ban Bão cũng đã đồng ý với tên bão mới do Việt Nam đề xuất thay thế cho tên bão SAOLA được đề nghị loại bỏ từ khóa họp thường niên lần thứ 56 (năm 2024) là SAOBIEN (SAO BIỂN).

Tại khóa họp, đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn Việt Nam ông Đỗ Tiến Anh, vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí trưởng Ban Ban Công tác Điều phối Đào tạo và nghiên cứu của Ủy ban Bão nhiệm kỳ 2025-2027 trong điều phối, kết nối các thành viên Uỷ ban Bão trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, trao đổi nghiệp vụ trong công tác dự báo khí tượng thuỷ văn, cảnh báo thảm họa, giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực.

Danh sách 15 giám đốc khu vực của Ngân hàng Nhà nước sau sắp xếp, tinh giản

Tin 24h ngày 25/02/2025
Sau khi sắp xếp lại, từ 172 lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nay chỉ còn 78 lãnh đạo khu vực. Có 43 lãnh đạo các chi nhánh (chiếm 25%) tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Vụ Tổ chức cán bộ (NHNN) cho hay, theo mô hình cũ, cơ quan này có 63 chi nhánh, gồm 172 lãnh đạo chi nhánh (giám đốc và các phó giám đốc).

Với mô hình mới, hiện chỉ còn 15 chi nhánh khu vực, sau khi sáp nhập chi nhánh các tỉnh theo khu vực.

Thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm lãnh đạo khu vực, từ 172 lãnh đạo các chi nhánh nay chỉ còn 78 lãnh đạo khu vực, giảm 94 vị trí lãnh đạo. NHNN đã bổ nhiệm 8 giám đốc, giao quyền giám đốc cho 7 phó giám đốc; điều động, bổ nhiệm 63 phó giám đốc.

Quá trình sắp xếp, có 43 lãnh đạo các chi nhánh (chiếm 25%) tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm 13 giám đốc và 30 phó giám đốc.

Như vậy, số lượng lãnh đạo các chi nhánh đã giảm 54,7% so với trước khi sắp xếp.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân cháy dữ dội trên quốc lộ ở Bình Dương

Tin 24h ngày 25/02/2025
Xe cấp cứu chở bệnh nhân trên đường, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TPHCM thì bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ.

Chiều nay (25/2), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an phường Vĩnh Phú điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe cấp cứu bốc cháy khi đang chở bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ tỉnh Bình Phước đến bệnh viện tại TPHCM để điều trị. Khi di chuyển trên QL13, đoạn thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm phương tiện.

Phát hiện cháy, tài xế lập tức dừng xe rồi tri hô những người phía sau mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC được điều tới hiện trường để xử lý, khống chế hỏa hoạn. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt nhưng xe cấp cứu bị hư hỏng nặng.

Do không thể lưu thông, bệnh nhân phải chuyển qua phương tiện khác để tiếp tục đến bệnh viện tại TPHCM.

Tàu chở 6.900 tấn sắt bốc cháy trên biển, hai người bị thương

Tin 24h ngày 25/02/2025

Đang chở hàng về Hải Phòng tàu Nam Phát 08 chở 6.900 tấn sắt bị chập điện bốc cháy trên vùng biển Thanh Hoá khiến 2 người bị bỏng nặng.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với các lực lượng chức năng cứu nạn thành công tàu hàng gặp nạn trên biển, đưa 2 thuyền viên bị bỏng đi cấp cứu kịp thời.

Theo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, khoảng 21h50 ngày 24/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Nam Phát 08 về việc tàu gặp sự cố khi đang trên hành trình từ cảng Vũng Tàu đi Hải Phòng, chở theo 6.900 tấn sắt.

Khi đến tọa độ 19033'03"N-105058'27"E, cách đảo Mê (thị xã Nghi Sơn) khoảng 12 hải lý về phía Đông Nam thì cabin tàu bị chập điện xảy ra cháy.

Vụ cháy khiến 2 thuyền viên trên tàu là Phạm Xuân D. (SN 1985, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là máy trưởng và Tạ Quang H. (SN 1994, quê quán Thanh Chương, Nghệ An) là thợ máy bị bỏng nặng, tàu không thể di chuyển. Khi gặp sự cố, trên tàu có 13 thuyền viên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa điều tàu PTSC 06 ra khu vực tàu Nam Phát 08 gặp nạn để hỗ trợ đưa thuyền viên vào bờ đi cấp cứu.

Khoảng 3h30 ngày 25/2, hai thuyền viên bị bỏng được đưa vào bờ và nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực cấp cứu. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khắc phục hậu quả./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/3/2025

Vụ bé gái bị khống chế ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án từng sử dụng ma túy

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Tin 24h ngày 26/3/2025

* Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập

Tin 24h ngày 25/3/2025

Thời tiết ngày 25/3: Cả nước ngày nắng, Tây Bắc có nơi trên 32 độ C

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Giá vàng ngày 23-3: Biến động dữ dội, dự báo còn tăng
Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Sáng 22/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh 26.000 đồng/USD.
Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”
Tin 24h ngày 20/3/2025

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...