Tin 24h ngày 24/2/2025
![]() |
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT thông tin những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. |
Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được thiết kế để có sự phân hóa rõ ràng giữa các nhóm thí sinh. Độ phân hóa sẽ thể hiện rõ mức 7 điểm trở lên.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã thông tin đến học sinh, phụ huynh và giáo viên một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đầu tiên của Chương trình GDPT 2018 với nhiều đổi mới.
Theo ông Huỳnh Văn Chương, Chương trình GDPT 2018 có những thay đổi đáng kể so với trước đây, đặc biệt trong cách tiếp cận kiến thức và đánh giá năng lực. Vì thế, đề thi được ra đảm bảo kết quả tin cậy để xét tốt nghiệp THPT, đánh giá quá trình dạy và học, cho phép thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, giáo dục nghề nghiệp.
Cụ thể, đề thi không chỉ kiếm tra kiến thức mà tập trung hướng đến nhiều hơn vào đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Sẽ có nhiều câu hỏi được xây dựng từ các tình huống thực tế trong đời sống, khoa học, xã hội, giúp thí sinh thấy rõ mối liên hệ giữa kiến thức học được và thế giới xung quanh.
Đề thi tốt nghiệp THPT 2025, theo Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, sẽ được thiết kế để có sự phân hóa rõ ràng giữa các nhóm thí sinh. Độ phân hóa sẽ thể hiện rõ mức 7 điểm trở lên. Tỷ lệ phân bố câu hỏi các cấp độ tư duy biết, hiểu, vận dụng là 4-3-3. Với tỉ lệ biết và hiểu khoảng 70%, đề thi sẽ nghiêng về mục đích tốt nghiệp trong khi hiểu và vận dụng sẽ khoảng 30% đủ để phân hóa cho mục đích xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
Một điểm mới nữa mà thí sinh cần phải lưu ý là môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa khi xây dựng đề thi. Điều này giúp đánh giá khả năng đọc hiểu và cảm thụ văn bản của học sinh trong các tình huống thực tế, tránh học tủ, học thuộc lòng máy móc. Ngữ liệu có thể bao gồm các đoạn văn, thơ hoặc tình huống mang tính thời sự, đời sống xã hội.
Với định hướng trên, muốn có kết quả thi tốt nhất, trong quá trình học và ôn luyện, thí sinh cần hiểu bản chất vấn đề, vận dụng kiến thức vào thực tiễn thay vì học thuộc lòng. Các em cũng nên tăng cường ôn luyện các dạng bài tập theo cấu trúc định dạng đề thi mà Bộ GD&ĐT công bố trước đó để giúp củng cố kiến thức chắc chắn và bài bản.
* Thủ tướng yêu cầu thanh, kiểm tra ngân hàng tăng lãi suất huy động
Ngày 24.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện số 19 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.
Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các tổ chức tín dụng về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, vừa qua vẫn có một số ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh tăng lãi suất huy động, là yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay.
Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN theo quy định, trong đó Thống đốc NHNN xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28.2.
NHNN thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động, cho vay của các NHTM, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp theo thẩm quyền để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng theo đúng các giải pháp quy định tại Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 27 của Chính phủ.
NHNN xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định (bao gồm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay).
* Hai đại diện của Việt Nam lọt top 10 trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua năm 2025
![]() |
Tripadvisor tháng 1/2025 đã công bố top 10 Trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua năm 2025. Đây là những địa điểm nằm trong hạng mục "Best of the Best" thuộc khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards do chính người dùng trên nền tảng du lịch này bình chọn. Việt Nam có hai đại diện lọt vào danh sách này.
* Cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại "không nói gì"
Ngày 24.2, Cục An toàn thông (Bộ TT-TT) đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mới từ các cuộc gọi điện thoại "không nói gì".
Theo Cục An toàn thông tin, thời gian gần nay, nhiều người dùng điện thoại phản ánh về tình trạng thường xuyên nhận được cuộc gọi từ số lạ nhưng khi bắt máy thì không ai trả lời.
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật hoặc kẻ gian cố tình thực hiện cuộc gọi không lời nhằm khơi gợi sự tò mò, khiến khách hàng gọi lại. Khi đó có thể bị tính phí viễn thông cao bất thường.
Tình trạng trên thường được gọi là "cuộc gọi mồi", những cuộc gọi trong tích tắc rồi tắt máy, để người dùng thấy cuộc gọi nhỡ mà gọi lại, kết quả sẽ tốn rất nhiều tiền trong vài giây ngắn ngủi mà không nghe đối phương nói gì.
Cục An toàn thông tin cho hay, hình thức lừa đảo này đã từng rất phổ biến tại Mỹ và các nước châu Âu từ thập kỷ trước và hiện đang quay trở lại, gây hoang mang cho khách hàng của các nhà mạng. Cách thức lừa đảo này đã từng được các trang báo trong nước cũng như quốc tế cảnh báo từ lâu.
Cụ thể, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng một thiết bị để tự động thực hiện các cuộc gọi đến hàng triệu số điện thoại di động ngẫu nhiên trên toàn cầu, đánh vào đúng thói quen rất bình thường từ trước đến nay của người dùng điện thoại, đó là việc gọi lại những cuộc gọi nhỡ. Trò này đã lừa được vô số người.
Đáng chú ý, hầu hết các số điện thoại đều rất khó nhận diện, vì chúng hao hao như mã vùng điện thoại tại một số nơi ở Việt Nam.
Cục An toàn thông tin khuyến cáo, hiện các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội và internet ngày càng tinh vi, không chỉ giới hạn trong môi trường trực tuyến mà còn mở rộng sang những cuộc gọi điện thoại với nhiều chiêu trò khó lường. Người dân nếu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số điện thoại cố định hay di động thông thường hoặc không liên quan đến một tổ chức hay đơn vị nào, cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ.
Người dân không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới mọi hình thức hoặc truy cập vào những đường dẫn do đối tượng không rõ danh tính gửi đến. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
* Đường dây lừa đảo tiền ảo 2.000 tỷ đồng: Tổ chức hội thảo xa hoa, hứa hẹn lợi nhuận 100 lần
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, hàng nghìn người đã rót vốn và sập bẫy. Vậy thủ đoạn tinh vi này được thực hiện như thế nào?
Những cuộc hội thảo được tổ chức tại những khách sạn nhà hàng sang trọng. Mỗi tư vấn viên làm việc với một nhà đầu tư, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang. Các đối tượng giới thiệu về ứng dụng ví nạp rút tiền ảo, cũng là ứng dụng do nhóm đối tượng tự lập ra.
Một trong những nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn nhất là 13 tỷ đồng, một người đàn ông đã 60 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ thậm chí ông đã cắm sổ đỏ để có tiền đưa cho đối tượng.
Những nhóm nhà đầu tư được tạo ra và kết nối với nhau trên mạng xã hội. Nhiều người liên tục khoe lợi nhuận, số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu chỉ một thời gian ngắn, trở thành những doanh nhân thành đạt, không cần phải làm gì khiến nhiều người tin cơ hội làm giàu có thật.
Theo Công an thành phố Hà Nội, công nghệ đang giúp những đối tượng lừa đảo tạo ra những hình ảnh doanh nhân giả mạo, giấy phép giả, thậm chí cả clip "phỏng vấn doanh nhân thành đạt" cũng là giả mạo.
Từ số tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu trong nước nhận số tiền hoa hồng khoảng 1 tỷ đồng 1 tháng, số tiền còn lại được chuyển ra nước ngoài cho các đối tượng cầm đầu người nước ngoài.
Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dòng tiền này.
Theo khuyến cáo của cơ quan công an, dù bạn bè, đồng nghiệp có giới thiệu kiếm được lợi nhuận từ một mô hình tài chính nào đó, cũng đừng vội tin. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.
* Bắt giữ cặp vợ chồng dụ dỗ người dân "tu tập" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng
![]() |
Nguyễn Anh Tuấn khi bị bắt. |
Tối 23/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi lợi dụng tu tập để lừa đảo 3 nạn nhân với số tiền hơn 80 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo) có xây dựng 1 nhà thờ tổ và 6 tịnh thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu.
Nghi vấn hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
Sau một thời gian điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định khu đất rẫy trên có diện tích trên 6 hecta do vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ mua rồi xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 3 tổ công tác lên đường đến Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và huyện Ea H’leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của 2 vợ chồng Tuấn.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ, vào năm 2021, trong quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người có điều kiện kinh tế rất khá giả và muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mua được hơn 6 hecta đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Ea Khăl (huyện Ea H’ leo), vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành; giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo, thành tiên.
Những vật phẩm này được bán rất nhiều trên thị trường với giá rẻ nhưng vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm có và rất khó tìm vì đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép để bán cho các bị hại với giá rất "cắt cổ".
Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản Gmail, đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập.
Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật vào nhiều vị trí khác nhau tại khu đất trên rồi nói dối với bị hại là do sư phụ dùng phép di chuyển đến.
Đồng thời thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" đến giảng Phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập.
Quá trình khám xét khẩn cấp, Công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe mô tô; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập như chùy, kiếm, chuỗi hạt, kì lân, gà trống pháp lam…
Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, vợ chồng Tuấn, Nhớ đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo lừa 3 bị hại chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
* Thời tiết ngày 24/2: Bắc Bộ rét đậm, rét hại
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.
Khu vự Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.
Ngày và đêm 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Chiều 24/2, khu vực phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.
Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m, từ chiều gió giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5,5m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-4m. Ngày và đêm 25/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Thời tiết các khu vực ngày 24/2: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.
Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.
Tin mới hơn

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tin 24h ngày 26/3/2025

Tin 24h ngày 25/3/2025

Tin 24h 24/3/2025
Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 20/3/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202503291915?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202503291915?250221082907)
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
![[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/19/11/croped/medium/ban-chot-0120241219115710.webp?rt=202503291915?250221082940)
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên
![[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/09/14/croped/medium/120241109142849.webp?rt=202503291915?241109104920)