Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 23/2/2025

Việt Nam
* Thời tiết ngày 23/2: Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm từ đêm nay
aa
Tin 24h ngày 23/2/2025
Người dân mưu sinh trong thời tiết rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Bắc Bộ từ đêm 23/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Ngày và đêm 23/2, khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, từ gần sáng ngày 24/2 mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối và đêm 23/2, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Từ đêm 23/2, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Sáng 24/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5m; từ chiều 24/2 gió giảm dần.

Ngày 24/2, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; đêm 24/2 gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Ngày 24/2, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m, riêng Bình Định đến Bình Thuận 2-4m; từ đêm 24/2 gió giảm dần.

Ngày và đêm 24/2, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

* Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị phản ánh tắc trách, gây chết người.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương xác minh thông tin về một sự cố y khoa làm một sản phụ mất con. Bộ yêu cầu báo cáo trong ngày 25/2 (tức thứ 3 tuần tới).

Theo đó, một sản phụ ở Bắc Giang mang thai 25 tuần đã nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm mùng 2 Tết Ất Tỵ (31/1/2025) vừa qua trong tình trạng đau bụng dồn dập. Tại đây sản phụ được sử dụng một số biện pháp làm chậm quá trình sinh non, nhưng không đỡ. Thấy tình hình không khả quan, gia đình yêu cầu xin chuyển viện.

Đến chiều mùng 9 Tết (ngày 06/02/2025), ngay sau khi chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ được mổ khẩn cấp để cứu con. Nhưng sau đó em bé đã không qua khỏi và qua đời vào ngày 20/2.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, GS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết đã cho kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình khám bệnh cho bệnh nhân cho thấy bệnh viện đã làm đúng. Theo đó, ngay khi bệnh nhân vào viện đã dọa đẻ non, ra máu và rỉ ối làm tăng độ nhiễm trùng. Các bác sĩ tiên lượng đây là một ca rất khó trong dọa đẻ non, khó có khả năng giữ thai. Bệnh nhân đã được điều trị theo đúng phác đồ với thuốc tốt nhất.

GS Ánh nhấn mạnh: “Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang rà soát, xem xét lại, bất kể ai có thái độ sai, không đúng với bệnh nhân sẽ xử lý nghiêm.

* Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Tin 24h ngày 23/2/2025
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao dẫn tới gây thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị can về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị can Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 6/4/2020, cựu Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng biết rõ các chủ trương của Chính Phủ (Nghị quyết số 115), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời.

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi (đã nhận 1,5 tỉ đồng của ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐMT Trung Nam Thuận Nam), nên cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi.

Đồng thời, thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá ưu đãi 9,35 UScents/kWh cho dự án này (thay vì mức giá 7,09 UScents).

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị can Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền là 1.043 tỉ đồng.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định 13, ông Nguyễn Tâm Thịnh và nhân viên đã nhiều lần đến gặp Hoàng Quốc Vượng và ông Nguyễn Tất Phong (thư ký của ông Vượng) để xin cho dự án Trung Nam Thuận Nam được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 Uscents.

Ông Vượng khai nhận, mỗi lần gặp, ông Nguyễn Tâm Thịnh và nhân viên đều gửi quà, trong đó có 6 lần mỗi lần 100 triệu đồng, 1 lần 200 triệu đồng.

Ngày 3/11/2020, sau khi dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam đưa vào vận hành thương mại và ông Hoàng Quốc Vượng, chuẩn bị chuyển đến công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, ông Nguyễn Tâm Thịnh đến gặp và gửi túi quà chúc mừng, bên trong có 500 triệu đồng.

Ngoài ra, vào thời điểm năm 2018, khi ông Vượng chủ trì Đoàn kiểm tra tiến độ các dự án theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh, ông Nguyễn Tâm Thịnh đưa cho ông Vượng số tiền 200 triệu đồng làm quà.

Tổng số tiền bị can Hoàng Quốc Vượng đã nhận của Công ty Trung Nam Thuận Nam là 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tâm Thịnh không thừa nhận về việc đưa tiền.

Sau khi Quyết định số 13/QĐ-TTg được ban hành, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có tổng cộng 30 dự án đang được hưởng chính sách giá điện 9,35 UScents/kWh, trong đó 28 dự án đủ điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hai dự án không đủ điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi gồm Dự án Nhà máy Điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải, công suất thiết kế 35 MW và Dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, công suất thiết kế 450 MW.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã mua điện và thanh toán cho 2 nhà máy nêu trên tổng cộng số tiền 1.043 tỉ đồng.

* Phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với tổng giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Ngày 23/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá đường dây đánh bạc qua mạng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng có nhiều đối tượng trên cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại nước ngoài.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương điều tra đường dây này.

Đến ngày 21/2, ban chuyên án chia nhiều tổ đồng loạt kiểm tra, triệu tập 17 đối tượng trú tại TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình… tới làm việc; đồng thời thu giữ nhiều tang vật.

Các đối tượng khai nhận lên mạng tải các app game bài về điện thoại hoặc máy tính (trong app có các hình thức chơi lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm...).

Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng truy cập vào đường link có sẵn để chơi trực tiếp hoặc có thể tải app về chơi. Khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử, ví điện tử hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động.

Để tránh sự phát hiện của công an, các app này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên các giao diện được các đối tượng ngụy trang bằng các game giải trí bình thường.

Công an xác định, từ tháng 6/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 10.000 lượt con bạc tham gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 11 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

* Cục CSGT thông tin về 2 hình thức cấp, đổi giấy phép lái xe online

Sáng 23/2, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đang chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp công tác để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT về Bộ Công an với nguyên tắc cơ bản nhất là không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục.

Ngành Công an đang gấp rút hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch, cấp GPLX, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, tập huấn cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ sát hạch viên và nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm… để bảo đảm phục vụ nhân dân thuận lợi nhất.

Dự kiến, người dân có nhu cầu cấp, đổi GPLX có thể thực hiện thủ tục qua các hình thức dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp.

Đối với việc thực hiện thủ tục trực tuyến

Cá nhân có nhu cầu đổi GPLX truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Bộ Công an, kê khai theo hướng dẫn và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi GPLX thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Kết quả GPLX được chuyển trả đến tận tay người dân sau 5 ngày làm việc (nếu đăng ký dịch vụ bưu chính), đồng thời dữ liệu điện tử về GPLX của người dân sẽ được tự động cập nhật trên môi trường điện tử qua trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT và ứng dụng định danh Quốc gia (VNeID).

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xuất trình GPLX cho lực lượng chức năng khi kiểm soát và lực lượng CSGT cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực GPLX của người dân qua ứng dụng chuyên biệt, chỉ cần người dân cung cấp thông tin về mã định danh cá nhân.

Đối với việc đổi, cấp lại GPLX trực tiếp

Người dân có nhu cầu đổi GPLX lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Phòng CSGT Công an cấp tỉnh hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX.

Tại đây, người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết khác như chụp ảnh, hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi GPLX khi được tiếp nhận. Kết quả được nhận GPLX sau 5 ngày làm việc, đồng thời dữ liệu về GPLX của người dân sẽ được cập nhật trên môi trường điện tử (ứng dụng VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông).

Người dân nhận kết quả tại điểm tiếp nhận hoặc chuyển trả tại nhà nếu người dân có nhu cầu.

Hồ sơ đổi GPLX bao gồm những gì?

Đề nghị đổi hoặc cấp lại GPLX theo mẫu (người dân có thể kê khai tại điểm tiếp nhận); Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được cấp, còn hiệu lực (trừ người có GPLX hạng A1, A, B1);

Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của GPLX hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX tích hợp;

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Thời điểm lực lượng CSGT thực hiện cấp, đổi GPLX cho công dân được thực hiện ngay sau khi cấp có thẩm quyền quyết định và được thông tin rộng rãi để quần chúng nhân dân nắm bắt, thực hiện.

* Những khoản tiền lương, thu nhập nào được miễn thuế?

Tin 24h ngày 23/2/2025

Theo quy định, một số khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm 2025.

Theo điểm b, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC), các khoản phụ cấp, trợ cấp không phải đóng thuế TNCN bao gồm các trường hợp: khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hằng tháng, các khoản trợ cấp khác.

Một số khoản phụ cấp, trợ cấp khác cũng không phải nộp thuế TNCN, chẳng hạn: trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp khu vực...

* Hiện có 5 loại thu nhập được miễn thuế TNCN

- Thu nhập liên quan tiền lương, tiền công, gồm: Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu.

- Thu nhập liên quan tới đất đai: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở; thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân; thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình.

- Thu nhập liên quan đến tiền: Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng; thu nhập từ kiều hối.

- Thu nhập liên quan đến người thân: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

- Thu nhập liên quan đến từ thiện, chẳng hạn thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện.

* Có 10 khoản thu nhập thuộc diện phải chịu thuế TNCN

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp, trợ cấp.

- Thu nhập từ kinh doanh: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân.

- Thu nhập từ đầu tư vốn: Tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần; các hình thức khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; các hình thức khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

- Thu nhập từ trúng thưởng: Trúng thưởng trong các hình thức cá cược; trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng; các hình thức trúng thưởng khác.

- Thu nhập từ bản quyền: Quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ.

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

- Thu nhập từ nhận quà tặng gồm: Chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế; cơ sở kinh doanh; bất động sản; tài sản khác.

- Thu nhập từ nhận thừa kế gồm: Chứng khoán; phần vốn trong các tổ chức kinh tế; cơ sở kinh doanh; bất động sản; tài sản khác.

* Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công là những ai?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế TNCN với cơ quan thuế bao gồm:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài;

- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế;

- Cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.

* Người lao động được giảm thuế TNCN trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế thu nhập cá nhân phải nộp./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 27/3/2025

Vụ bé gái bị khống chế ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án từng sử dụng ma túy

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Tin 24h ngày 26/3/2025

* Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập

Tin 24h ngày 25/3/2025

Thời tiết ngày 25/3: Cả nước ngày nắng, Tây Bắc có nơi trên 32 độ C

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Giá vàng ngày 23-3: Biến động dữ dội, dự báo còn tăng
Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Sáng 22/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng miếng SJC tiếp tục lùi về mốc 97 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn quanh mốc 98 triệu đồng/lượng. Tỷ giá USD tăng mạnh tiến sát mốc đỉnh 26.000 đồng/USD.
Tin 24h ngày 21/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025

Hà Nội: Đề nghị không đỗ xe, tập trung đông người ở khu vực tòa nhà “Hàm Cá Mập”
Tin 24h ngày 20/3/2025

Tin 24h ngày 20/3/2025

* Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...