Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 22/2/2024

Việt Nam
Tin tức trong nước, quốc tế ngày 22/2/2024.
aa

* Từ nay người dân đi khám, chữa bệnh không cần mang thẻ BHYT

Tin 24h ngày 22/2/2024
Ảnh minh họa.

100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, như vậy người dân không còn phải mang thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo tháng 2-2024 về kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp. Qua đó, đã có trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT.

Báo cáo về kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam còn cho thấy, toàn quốc có 1.225 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.180.937 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến, thay vì buộc phải đến nơi cấp giấy phép để nộp bản cứng của giấy khám sức khỏe lái xe như trước đây.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân thực hiện trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông. Thứ nhất là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhóm thứ 2 là đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

* Số ca tử vong do bệnh dại tăng, cần tăng cường các biện pháp phòng chống

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1/1-20/2, cả nước đã ghi nhận 17 ca tử vong nghi dại/do dại ở 13 tỉnh/thành phố, tăng 8 ca so với cùng kỳ 2023 (9 ca).

Trước thực trạng số người tử vong do dại tăng cao như trên, để chủ động tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên người, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có công văn đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại.

Theo đó, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh tăng cường rà soát việc xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại theo chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2022-2023 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Tổ chức tiêm phòng và điều trị dự phòng bệnh dại đầy đủ cho người bị động vật cắn; Đảm bảo đủ vaccine và huyết thanh kháng dại đã được cấp phép sử dụng.

Triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng chống.

Nâng cao năng lực hệ thống phòng chống bệnh dại cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dại cho người.

Chia sẻ thông tin, phối hợp với cơ quan Thú y và chính quyền địa phương nhằm giám sát và phát hiện sớm các ổ dịch dại hoặc nghi dại trên động vật để có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để hạn chế lây nhiễm bệnh dại sang người.

* Giá xăng chiều nay dự báo giảm từ 300 – 500 đồng/lít

Giá xăng trong phiên điều chỉnh chiều 22/2 có thể giảm từ 300 -500 đồng/lít, còn giá dầu giảm từ 400 - 500 đồng/lít/kg.

Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong tuần qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng giảm so với kỳ trước, nhưng mức điều chỉnh không quá lớn.

Dựa trên diễn biến giá thế giới, ông Đặng Hoài Phương, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Phương Nam nhận định, dự báo: “Trong kỳ điều hành chiều nay (22/2), giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 400 - 500 đồng/lít, xăng RON 95 có thể giảm 300 - 400 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel được dự báo giảm 350 - 450 đồng/lít”.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát cũng đưa ra dự báo, giá xăng chiều nay có thể giảm ở mức từ 300 - 500 đồng/lít, giá dầu cũng giảm tương tự, ở mức từ 400 - 500 đồng/lít/kg.

“Giá xăng dầu dự báo nêu trên chưa tính đến việc cơ quan điều hành trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn”, ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, mức chiết khấu từ thương nhân phân phối, doanh nghiệp đầu mối đưa về đại lý trong vài ngày qua "dễ thở" hơn so với dịp Tết Nguyên đán, dao động từ 1.150 - 1.500 đồng/lít.

“Đây là mức chiết khấu đảm bảo cho các doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo có lãi nhẹ và duy trì hoạt động cung ứng xăng dầu cho thị trường”, ông Thắng nói.

Trường hợp dự báo giảm là chính xác, mặt hàng xăng trong nước sẽ có phiên giảm giá thứ hai tính từ đầu năm. Trong khi đó, nếu liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn, thậm chí không giảm.

Hiện tại, giá bán các loại xăng dầu đang được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều 15/2. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 711 đồng/lít, không cao hơn 22.831 đồng/lít; xăng RON95 tăng 675 đồng, không cao hơn 23.919 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng, trong đó dầu diesel tăng 654 đồng, không cao hơn 21.361 đồng/lít; dầu hỏa tăng 633 đồng, không cao hơn 21.221 đồng/lít; dầu mazut tăng 308 đồng, không cao hơn 15.906 đồng/kg.

* Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt như thế nào?

Không chỉ người điều khiển ô tô, xe máy, người điều khiển xe đạp tham gia giao thông cũng là đối tượng bị thổi nồng độ cồn theo quy định pháp luật.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ.

Cụ thể, tại Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện khi vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng khi trong máu, trong hơi thở có chứa nồng độ cồn vượt quá mức 80mg/100ml máu hay vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Đặc biệt, người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện khi vi phạm nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hay chưa có 0,25mg/lít khí thở.

Phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện có nồng độ cồn vượt quá mức 50 - 80mg/100ml máu hay vượt quá 0,25 - 0,4mg/lít khí thở.

Trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, hoặc có hành vi chống đối thì bị phạt tiền ở mức cao nhất, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội như: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…

Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm, để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm.

Ngoài ra, mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe ô tô, xe máy được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ như sau:

* Đánh bạc bằng bánh kẹo, hạt dưa… quy đổi ra tiền mặt có vi phạm pháp luật hay không?

Hiện nay, có hình thức đánh bạc ăn thua bằng hiện vật (như kẹo, hạt dưa, bánh quy…) sau đó quy đổi ra tiền. Theo Bộ Công an, hành vi này vẫn bị xử lý vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cho biết, theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội đánh bạc như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tội phạm được thể hiện ở hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thu mua bằng tiền hay hiện vật. Hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền mặt hay dùng hiện vật để quy đổi, hiện vật có thể là kẹo, hạt dưa, bánh quy, vàng, bạc, đá quý, xe máy, ô tô... Các hình thức đánh bạc có thể là đánh bài, tổ tôm, xóc đĩa, đánh ba cây, cá độ bóng đá.

Hiện vật có sau khi chơi thắng được quy đổi ra bằng tiền mặt từ 5.000.000 đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc số tiền, hiện vật quy đổi có giá trị dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Như vậy tất cả những trường hợp đánh bạc "thắng thua" bằng hiện vật rồi đổi thành tiền mặt thực chất đều là hành vi đánh bạc và đây là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Khởi tố người giao xe cho người dùng rượu bia gây tai nạn chết người

Sáng 22/2, thông tin từ Công an huyện Lương Sơn, Ngày 21/2 đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuyến (23 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) để điều tra về tội: "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Xảy ra tối 03/02/2024 tại xã Thanh Cao, Lương Sơn, Hoà Bình.

Theo điều tra, tối ngày 3/2, Bùi Văn Tuyến uống rượu cùng B.C.T. (21 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) và 2 người khác. Đến 21h45, B.C.T. mượn xe mô tô BKS: 28G1- 350.XX của anh Tuyến để đi đón bạn.

Khi đến Km 450+ 600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 29E1- 647.XX do anh N.V.H. (23 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển. Hậu quả, anh T. và anh H. tử vong.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nồng độ cồn trong máu của anh B.C.T. là 90mg/100ml máu.

Cơ quan CSĐT xác định, Bùi Văn Tuyến là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tuyến biết rõ B.C.T. đã sử dụng rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn giao chìa khóa xe mô tô cho bạn đi và dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Tuyến, quy định tại khoản 2, Điều 264 Bộ luật hình sự. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm rời khỏi nơi cư trú.

* Lâm Đồng: Giải quyết vụ việc bệnh nhân phải mổ vì bị trả nhầm kết quả X-quang

Chiều 22/2, Bộ Y tế cho biết ngày 21/2, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết “Chuyện lạ: Bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Lâm Đồng, trong đó đề nghị Giám đốc Sở Y tế liên hệ, tổ chức gặp gỡ gia đình, xin lỗi và xem xét nguyện vọng của người bệnh, gia đình để giải quyết hợp tình, hợp lý.

Sở Y tế khẩn trương làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện, chỉ cho phép phẫu thuật khi đã đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

Trước đó, theo thông tin báo chí, ông N.H.H. (61 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà) đã được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mổ nội soi lấy dị vật là sợi dây ống trong bụng do bị… trả nhầm kết quả chụp X-quang.

Theo vợ ông H., 17 năm trước ông H. đã từng mổ sỏi thận nhưng gần đây tái phát. Bà đưa chồng đi chụp X-quang ở huyện Lâm Hà cho thấy có sỏi thận. Bác sỹ khuyên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để có phương án điều trị thích hợp.

Ngày 20/2, vợ chồng bà lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám nhưng do không mang theo phim X-quang đã chụp ở huyện Lâm Hà nên phải chụp lại X-quang. Kết quả chụp X-quang được trả về cho thấy có sợi dây ống trong bụng bệnh nhân.

Dựa trên kết quả này, bác sỹ khuyên gia đình đóng tiền làm phẫu thuật nội soi để sớm lấy đoạn dây ra.

Trong quá trình mổ, bác sỹ phát hiện không có sợi dây ống trong bụng ông H.. Bác sỹ đưa ông H. chụp lại X-quang và phát hiện bộ phận chụp chiếu đã đưa nhầm kết quả của một bệnh nhân khác cho ông H..

Trong năm 2023, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có Đoàn giám sát việc cải tiến chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh tại một số tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành Công văn số 735/KCB-QLCL&CĐT ngày 9/6/2023 về việc rà soát, củng cố hoạt động cải tiến chất lượng, khảo sát sự hài lòng và phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên việc cải tiến chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu khi để xảy ra sự cố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo khắc phục của Đoàn giám sát đã chỉ ra; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và đề xuất các hình thức xử lý.

Bệnh viện báo cáo nhanh gửi về Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế, trước 17 giờ ngày 24/2 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và công khai kết quả trên các phương tiện truyền thông.

* Thời tiết ngày 22/2: Tối và đêm nay Bắc Bộ trời chuyển mưa lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/2, khoảng chiều tối và đêm 22/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Trên biển từ chiều tối và đêm 22/2, ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Từ đêm 22/2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3; đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi 17-19, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

* Sập mỏ vàng ở Venezuela, ít nhất 30 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 21/2, chính quyền bang Bolivar, miền Nam Venezuela, cho biết một mỏ khai thác vàng trái phép tại địa phương này bị sập, làm ít nhất 30 thợ mỏ thiệt mạng và hơn 100 người khác vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Giới chức địa phương cho hay vụ tại nạn thương tâm này xảy ra vào lúc 15h00 theo giờ địa phương tại một khu vực khó tiếp cận gần thị trấn La Paragua cách thủ đô Caracas khoảng 750 km về phía Đông Nam.

Các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang quốc gia đã được điều tới khu vực trên để thực hiện công tác cứu hộ. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở thủ phủ bang Bolivar, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 km.

Vào tháng 12 năm ngoái, mỏ vàng Paraiba tại bang Bolivar bị sập khiến 12 thợ mỏ thiệt mạng. Trước đó vào tháng 6/2023, ít nhất 12 người đã tử vong vì ngạt nước trong một mỏ khai thác bất hợp pháp cũng tại địa phương này.

Cùng với bang Amazonas lân cận, bang Bolivar tạo thành một khu vực có diện tích lên tới 112.000 km2, với trữ lượng lớn vàng, kim cương, thạch anh và coltan.

Khu vực này là nơi tập trung đông đảo của các băng nhóm khai thác vàng bất hợp pháp. Trong năm ngoái, lực lượng vũ trang Venezuela đã trục xuất khoảng 14.000 thợ mỏ làm việc bất hợp pháp khỏi Công viên quốc gia Yapacana thuộc bang Amazonas.

* Triển vọng từ vaccine ngừa ung thư mới

Tại diễn đàn công nghệ tương lai diễn ra ở Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng: "Các nhà khoa học Nga sắp phát triển được vaccine ung thư và thế hệ thuốc điều hòa miễn dịch mới sẽ sớm có mặt để cung cấp cho bệnh nhân".

Thực tế cho thấy, hơn một nửa số trường hợp ung thư ở Nga được phát hiện ở giai đoạn đầu, thời điểm thuận lợi nhất cho việc chẩn đoán. Những tiến bộ về y học ở Nga cho thấy công nghệ y sinh đã có nhiều bước tiến đột phá và ngày càng biến những ý tưởng như trong phim khoa học trở thành hiện thực.

Tuy Nga chưa công bố vaccine sẽ có hiệu quả với loại ung thư nào, tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm lúc này hiệu quả vaccine cá nhân hóa như kỳ vọng mà Tổng thống Putin hướng tới.

Tiến sĩ Lê Thái Minh Duy - Trợ lý giáo sư Ngành công nghệ sinh học nano, Đại học Hanyang, Seoul, Hàn Quốc - cho biết: "Vaccine ung thư là phương pháp điều trị ung thư có tiềm năng lớn bằng việc kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Có nhiều loại vaccine ung thư khác nhau đã được phát triển, loại đầu tiên là vaccine phòng ngừa, những vaccine này nhằm mục đích ngăn ngừa ung thư phát triển ở những người khỏe mạnh, bằng cách nhắm mục tiêu vào các virus hoặc các yếu tố gây ung thư. Ví dụ vaccine HPV giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung ở người. Loại thứ hai là vaccine điều trị, những vaccine này được thiết kế để điều trị bệnh ung thư bằng cách tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể chống lại các tế bào ung thư… Loại thứ ba là vaccine cá nhân hóa còn được gọi là vắc xin tân kháng nguyên, những loại vaccine này được điều chỉnh phù hợp với những loại ung thư cụ thể của từng người. Chúng được thiết kế để nhắm đến các đột biến hoặc các protein đặc biệt hiện diện trên bề mặt của tế bào ung thư. Do dự đột biến của tế bào ung thư nên rất khó để một loại vaccine có thể dùng để điều trị nhiều loại ung thư khác nhau cùng một lúc. Tuy nhiên, phương pháp vaccine cá nhân hóa có thể được dùng để điều chỉnh để điều trị từng loại ung thư cụ thể của từng người bệnh".

Hiện nay, ngoài Nga, một số quốc gia, công ty trên thế giới đang phát triển vaccine ngừa ung thư. Vào năm 2023, chính phủ Anh đã ký thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức để triển khai các thử nghiệm lâm sàng nhằm cung cấp phương pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa với mục tiêu mang lại lợi ích cho 10.000 bệnh nhân vào năm 2030.

Tiến sĩ Minh Duy cho biết thêm: "Các nghiên cứu mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp các nhà khoa học hiểu về các đột biến tốt hơn, từ đó có thể thiết kế các phương pháp vaccine ung thư hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, để có thể đưa những phương pháp vaccine ung thư này đại trà đến người dân thì còn cần nhiều nghiên cứu phía trước. Những nghiên cứu phải được đánh giá hiệu quả an toàn trên diện rộng với số lượng bệnh nhân hồi phục cao, dễ thực hiện và không tốn nhiều chi phí".

Các nghiên cứu về vaccine ung thư chưa bao giờ bị gián đoạn trong 30 năm qua. Khi tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia, những thành tựu dù là chỉ ở thử nghiệm giai đoạn đầu cũng khiến cộng đồng quốc tế vô cùng quan tâm.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Quốc thiều Việt Nam được cử hành để tiễn biệt Tổng Bí thư - Nhà lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng, cả cuộc đời hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất; nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này trong Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 26/7/2024

Đại diện chính quyền và các bộ, ngành của Iran cũng như nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế tại quốc gia Trung Đông này đã đến viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin 24h ngày 25/7/2024

Sáng 25/7/2024, Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7h00 ngày 25/7, được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tin 24h ngày 24/7/2024

* Chiếu phim tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 22 sân bay trên toàn quốc Chiều tối 23/7, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ hôm nay tại 22 sân bay trên toàn quốc trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 23/7/2024

Tin 24h ngày 23/7/2024

Mặc dù biết người khác chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản của mình nhưng Nguyễn Tiến Lực không trả mà rút tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tin 24h 22/7/2024

Tin 24h 22/7/2024

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố sáu luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt.
Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc