Tin 24h ngày 18/2/2025
Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự
![]() |
Các đại biểu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN |
Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); sau đó, Quốc hội họp riêng về: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội; số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi); công tác nhân sự.
Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi); nội dung về công tác nhân sự; Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội gồm: Nghị quyết về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội và Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi). Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết nêu trên.
Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.
Trước đó, ngày 17/2, buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra một số cơ chế, giải pháp cấp bách cần thiết để triển khai dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và thảo luận ở hội trường về nội dung này.
Buổi chiều: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 - 2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và thảo luận ở hội trường về nội dung này; Quốc hội họp riêng, nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; sau đó, thảo luận tại Đoàn về các nội dung trên.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sử dụng “bóng cười”
![]() |
Hình ảnh chụp MRI sọ não bệnh nhân nữ bị tổn thương lan tỏa hai bán cầu và thể chai. Ảnh: BV |
Ngày 17/2, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) phát đi cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng của việc lạm dụng "bóng cười" sau khi liên tiếp tiếp nhận ba trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Nghị quyết 173/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã nghiêm cấm kinh doanh và sử dụng “bóng cười” có chứa khí gây nghiện. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng vẫn tiếp diễn để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thần kinh.
Trong tháng đầu tiên của năm 2025, Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, liên quan đến việc lạm dụng “bóng cười”.
Bệnh nhân nữ V.M.C (21 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân có tiền sử sử dụng “bóng cười” và các chất kích thích, gần đây có xu hướng lệ thuộc nghiêm trọng. Trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhân sử dụng “bóng cười” với tần suất cao, dẫn đến tình trạng mất ngôn ngữ, tổn thương não diện rộng. Kết quả chụp MRI sọ não ghi nhận tổn thương lan tỏa hai bán cầu và thể chai - dấu hiệu tổn thương thần kinh nặng nề có thể để lại di chứng lâu dài.
Chỉ một tuần sau, bệnh nhân nam P.H.K (21 tuổi) nhập viện với triệu chứng tê bì, yếu tứ chi, không thể tự đi lại. Bệnh nhân làm việc tại cơ sở kinh doanh “bóng cười” và có tiền sử sử dụng với số lượng lên tới 1.000 quả/tháng - con số đáng báo động. Trước đó, bệnh nhân đã từng nhập viện điều trị nhưng vẫn tiếp tục sử dụng do lệ thuộc và áp lực công việc.
Trường hợp gần đây nhất là bệnh nhân nam V.Đ.M (24 tuổi) nhập viện với triệu chứng tương tự ca bệnh P.H.K, gồm rối loạn vận động và cảm giác. Bệnh nhân có tiền sử sử dụng “bóng cười” liên tục trong 3 tháng. Kết quả chụp MRI tủy sống cho thấy tổn thương nghiêm trọng, kèm theo nhiều bất thường trong xét nghiệm máu.
Theo các bác sĩ, cả 3 bệnh nhân trên đều được điều trị đáp ứng tương đối tốt, tuy nhiên tiên lượng ở những người bệnh này là nguy cơ các tổn thương hệ thần kinh khác và các tàn phế vĩnh viễn sau này, nguy cơ tái phát vì không thể bỏ được sự phụ thuộc.
Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 cho biết,"bóng cười" là một loại khí không màu, có vị ngọt nhẹ, vốn được sử dụng trong y tế cho mục đích gây mê, giảm đau. Tuy nhiên, khí này đang bị lạm dụng như một chất kích thích, tạo cảm giác hưng phấn, gây cười không kiểm soát.
Cơ chế tác động của bóng cười gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Sử dụng thường xuyên có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng bao gồm thiếu hụt vitamin B12, tổn thương tủy sống và hệ thần kinh ngoại vi, rối loạn tâm thần và các vấn đề tim mạch.
“Đa số bệnh nhân cho biết hít bóng cười với mục đích giải trí, thư giãn hoặc do nghiện chất. Nhiều bệnh nhân có trình độ học vấn cao nhưng vẫn chủ quan, xem nhẹ tác hại của ‘bóng cười’, dẫn đến lạm dụng và để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Đây là chất có nguy cơ gây nghiện và tạo ảo giác, với xu hướng tăng liều theo thời gian”, bác sĩ Nghĩa thông tin.
Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, không sử dụng “bóng cười” và các chất kích thích vì tiềm ẩn nguy cơ cao gây tổn hại hệ thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức, nên có lối sống lành mạnh bằng việc tập thể dục thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Thời tiết ngày 18/2: Bắc Bộ trời rét, nồm ẩm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4,5 m.
Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-3 m.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 24-27 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Bình Định: Du khách đổ về làng chài Nhơn Hải “check in” mùa rêu xanh mướt
![]() |
Những tảng đá tự nhiên với hình thù kỳ thú phủ đầy rêu xanh trông rất thú vị, bắt mắt. |
Những ngày này, có khá đông du khách đổ về làng chài xã Nhơn Hải, nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 10 km về phía Bắc để tham quan, "check-in" cạnh bãi đá phủ đầy rêu xanh mướt dọc bờ biển khi thủy triều rút xuống.
“Mùa rêu” Nhơn Hải thường kéo dài từ tháng Giêng đến tháng ba âm lịch hằng năm. Ghi nhận của phóng viên, khoảng thời gian từ sáng sớm đến gần trưa, có rất nhiều du khách từ mọi miền đất nước tập trung về bãi đá này. Họ tới đây để được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp mà mùa rêu mang lại. Những tảng đá tự nhiên dưới tác động của sóng biển như “có ma lực” di chuyển xếp cạnh nhau với nhiều hình thù khá kỳ thú, bắt mắt.
Phải nói rằng, tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Nhơn Hải thắng cảnh đẹp mà ít nơi nào ở tỉnh có được. Địa điểm này đang trở thành “hot trend”, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Tài, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn chia sẻ, sau Tết, gia đình chị thường chọn bãi đá rêu Nhơn Hải để đến "check-in". “Cảm giác dạo bước trên cát, cạnh những tảng đá phủ đầy rêu xanh mướt, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, đón nhận cơn gió mát lạnh thổi vào người… thật "chill", giúp tinh thần tôi thêm phấn chấn, thư thái”, chị Tài cho biết.
Anh Bùi Trọng Nghĩa, du khách đến từ tỉnh Bình Thuận cho hay: "Tôi đã lựa chọn Quy Nhơn là điểm đến trên hành trình du Xuân. Ngoài các địa danh như Kỳ Co - Eo Gió, đồi cát Phương Mai, Hòn Khô…, bãi đá rêu Nhơn Hải là nơi không thể bỏ qua. Ngồi trên bãi biển, phóng tầm mắt ngắm nhìn những đám rêu xanh bám chặt vào đá ký sinh, thi thoảng khẽ lay động theo đợt sóng xô là trải nghiệm rất tuyệt vời và thú vị. Tôi như tạm quên những tất bật, lo toan của cuộc sống thường nhật, như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới tươi tắn hơn".
Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải thông tin, dịp Tết Ất Tỵ 2025, xã Nhơn Hải đã đón khoảng 15.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú. Mùa rêu xanh cũng báo hiệu cho khởi đầu mùa cao điểm du lịch hè tại địa phương, dự báo lượng du khách sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.
1.000 chỉ tiêu học bổng diện Hiệp định đi học tại Liên bang Nga năm 2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2025.
Cụ thể, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga đối với các ngành học theo nhu cầu đào tạo của phía Việt Nam và các ngành có thế mạnh đào tạo của phía Liên bang Nga đã được hai bên thống nhất.
Thời gian đào tạo từ 3 tháng đến 5 năm học tùy vào chương trình đào tạo.
Học bổng của Chính phủ Liên bang Nga cấp gồm miễn phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của Chính phủ Liên bang Nga.
Học bổng cấp bù của Chính phủ Việt Nam gồm vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.
Đối tượng dự tuyển là học sinh đang học lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng các yêu cầu của học bổng Chính phủ Liên bang Nga. Ưu tiên xem xét các ứng viên đã từng học tập tại Liên bang Nga, học tiếng Nga tại Việt Nam hoặc đã có chứng chỉ tiếng Nga quốc tế.
Về thời gian đăng ký dự tuyển, ứng viên chuyển 2 bộ hồ sơ giấy gồm 1 bộ bằng tiếng Việt và 1 bộ bằng tiếng Nga đăng ký dự tuyển. Trong đó, hồ sơ tiếng Nga gửi về Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội, đến hết ngày 31/3/2025; hồ sơ tiếng Việt gửi về Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 30/6/2025.
Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét hồ sơ ứng viên dự tuyển và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên và gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Liên bang Nga.
Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Liên bang Nga duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Liên bang Nga trong tháng 10/2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau: Người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục; Ứng viên đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia và các ứng viên khác thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành; Ứng viên dự tuyển trình độ sau đại học; Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, thành tích nghiên cứu khoa học; Ứng viên thuộc đối tượng đào tạo theo các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai, đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của chương trình học bổng này.
Công an Quảng Ngãi đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ giữa đường
![]() |
Các chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ sản phụ sinh dọc đường và đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC |
Trên đường trở về sau chiến dịch hỗ trợ người dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) làm nhà mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đoàn công tác của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ giữa đường.
Sáng 18/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đoàn công tác của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời phát hiện, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ giữa đường.
Theo thông tin, sau nhiều ngày giúp người dân xã Ba Vì, huyện Ba Tơ làm nhà mới trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát, chiều 17/2, đoàn công tác của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi di chuyển về đơn vị. Trên đường đi, đoàn phát hiện hai vợ chồng đang cầu cứu sự giúp đỡ ngay bên vệ đường.
Ngay lập tức, đoàn công tác dừng xe lại để hỗ trợ. Lúc này, người phụ nữ mang thai tên Y Cung (24 tuổi, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Trong khi đó, người chồng và người dân xung quanh không có nghiệp vụ về đỡ đẻ nên không biết xử trí.
Đoàn khẩn cấp đưa sản phụ lên ô tô để chở đến Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ. “Với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu, chúng tôi đã hỗ trợ sản phụ hạ sinh thành công trên đường đưa đi cấp cứu”, Đại úy Phạm Đoàn Quốc Hoàng - Phó Trưởng Ban Thanh niên (Công an tỉnh Quảng Ngãi) nói.
Khi tới Trung tâm Y tế, sản phụ được y, bác sĩ chăm sóc điều trị. Bé gái sơ sinh nặng 3kg hồng hào, bú tốt tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ.
Thời điểm Công an tiếp nhận hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe
Ngày 18/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) cho biết, tin lan truyền cho rằng, ngày mai (19/2) là thời điểm lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, là chưa chính xác. Việc chuyển nhiệm vụ giữa các cơ quan còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách.
Đại diện C08 cũng thông tin, khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ GTVT sẽ ngừng làm thủ tục, cơ quan nhận bàn giao, là lực lượng công an sẽ bắt đầu làm việc.
Trước ý kiến lo ngại hoạt động sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ bị gián đoạn, đại diện C08 cho biết thêm, để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận bàn giao, trước đó, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận. Công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo phục vụ người dân ngay khi tiếp nhận.
Quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT luôn bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.
Về phân công, phân cấp nhiệm vụ và bố trí nguồn nhân lực ở công an các cấp, C08 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng từ Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao PC08 công an các địa phương tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.
Thời gian tới, khi Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay. Bên cạnh đó, người dân sẽ được tự động tích hợp giấy phép lái xe lên các ứng dụng khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại, để thuận lợi cho quá trình tra cứu, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.
Hà Nội: Khẩn trương làm rõ vụ việc cháu bé 5 tháng tuổi tử vong ở nơi trông giữ trẻ
Ngày 17/2, liên quan đến vụ cháu bé 5 tháng tuổi tử vong ở nơi trông giữ trẻ tại phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội), Công an quận Long Biên đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chị H. ở phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) có con gái N.D.C được 5 tháng tuổi. Vì công việc bận nên chị H. lên mạng xã hội truy cập các hội nhóm nhận trông giữ trẻ để tìm người trông giúp.
Qua mạng xã hội, chị H. đọc được thông tin có một phụ nữ tên N.T.N. ở phố Trạm, phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) nhận trông giữ trẻ, nên đã liên hệ và nhờ trông giúp con gái N.D.C.
Đáng chú ý, khi trao đổi với chị H., chị N.T.N giới thiệu là giáo viên mầm non và gửi một số hình ảnh các trẻ đang được chăm sóc tại nhà với giá trông trẻ ban ngày là 150 nghìn đồng/ngày, ban đêm là 250 nghìn đồng/đêm. Chị H. sau đó gửi con cho chị N.T.N theo như giá đã thỏa thuận.
Đến sáng 16/2, chị H. hỏi chị N.T.N là đêm qua cháu N.D.C có quấy không, chị N.T.N nói có dậy 2 lần và đã cho uống sữa. Đến khoảng 11h cùng ngày chị N.T.N bất ngờ báo tin cháu N.D.C phải đi cấp cứu. Khi gia đình chị H. đến bệnh viện thì hay tin cháu đã tử vong. Ngay sau đó, gia đình chị H. đã trình báo lên cơ quan công an.
TP Hồ Chí Minh: Tái diễn chiêu trò lừa đảo giả mạo ứng dụng Thuế
![]() |
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thông tin, thời gian qua, có tình trạng một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến người nộp thuế, tự xưng là công chức thuế tại các chi cục thuế, đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế.
Cụ thể, các doanh nghiệp phản ánh nhận được thông báo của cơ quan thuế đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế để được giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã đã phát hiện một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến người nộp thuế, tự xưng là công chức thuế tại các chi cục thuế, đề nghị cài đặt các ứng dụng của ngành Thuế để được giảm thuế hoặc làm thủ tục để nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Nếu người nộp thuế ngại đến cơ quan thuế, các đối tượng lừa đảo đề nghị người nộp thuế tải link cài đặt phần mềm, sau đó chiếm đoạt các tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng của người nộp thuế. Ngoài ra, một số đối tượng yêu cầu người nộp thuế cung cấp một số nội dung như: Tài khoản truy cập ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile, mã số thuế, căn cước công dân và yêu cầu người nộp thuế trước khi lên cơ quan thuế phải kê khai.
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh khẳng định, những sự việc nêu trên đều là mạo danh, lợi dụng danh nghĩa công chức thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế với mưu đồ trục lợi cá nhân. Cơ quan thuế không chỉ đạo và không tổ chức thực hiện các nội dung trên.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người nộp thuế khi nhận được các giấy mời, tin nhắn... cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vàng thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn.
Người dân cẩn trọng xác minh thông tin thông qua các trang chính thống, tỉnh táo để nhận biết dấu hiệu của các trang web giả mạo; tuyệt đối không tải về các ứng dụng lạ thông qua các trang web không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, mạng xã hội.
Nếu nghi ngờ, phát hiện các trường hợp mạo danh, giả danh, tự xưng là công chức thuế, cơ quan thuế để thực hiện các sự việc như đã nêu ở trên thì người nộp thuế phản ánh kịp thời về Cục Thuế TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại đường dây nóng 0283.7702288.
Nga và Mỹ bắt đầu đàm phán về khôi phục quan hệ song phương và chấm dứt xung đột ở Ukraine
![]() |
Ngoại trưởng Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN |
Ngày 18/2, các quan chức Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine.
Cuộc đàm phán diễn ra ở Điện Diriyah, ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu. Ngoài ra, các quan chức của phái đoàn Nga còn bao gồm Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, và Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).
Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, Mike Waltz, và Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông.
Đây là cuộc đàm phán quan trọng nhất từ trước đến nay giữa hai nước từ thời Chiến tranh Lạnh về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cuộc đàm phán đánh dấu bước đi lớn nữa của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đảo ngược chính sách cô lập Nga, mà Washington xây dựng từ thời cựu Tổng thống Joe Biden.
Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về các cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine và khôi phục quan hệ Mỹ-Nga. Cuộc đàm phán có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Các cuộc đàm phán diễn ra một ngày sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris (Pháp) nhằm thống nhất một chiến lược chung trước động thái của ông Trump thúc đẩy đàm phán với Nga về Ukraine.
Hội nghị đã kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng thủ của châu lục. Tuy nhiên, hiện các nước vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc./.
Tin mới hơn


Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 22/3/2025

Tin 24h ngày 21/3/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 20/3/2025

Kế hoạch về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tin 24h ngày 19/3/2025

Tin 24h ngày 18/3/2025

Tin 24h ngày 17/3/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202503251726?250221082907)
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
![[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/19/11/croped/medium/ban-chot-0120241219115710.webp?rt=202503251726?250221082940)
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên
![[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/09/14/croped/medium/120241109142849.webp?rt=202503251726?241109104920)
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh
![[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/10/08/croped/medium/megastory-ky-uc-le-trinh-quoc-thu-dau-tien-20241010084511.webp?rt=202503251726?241010084837)