Facebook Zalo youtube Tiktok

Tích cực nghiên cứu, ứng dụng thuốc đông y vào phòng, chống dịch COVID-19

Sức khỏe
Hiện tại chưa có một loại thuốc cụ thể nào điều trị đặc hiệu với bệnh COVID-19, nên công tác phòng bệnh rất quan trọng đối với người dân trong thời điểm này. Trên cơ sở Công văn 1306 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền, nhóm nghiên cứu của các giảng viên, sinh viên Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã đưa vào ứng dụng phương pháp phòng dịch theo y học cổ truyền, giúp người dân bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm COVID-19.
aa
Tích cực nghiên cứu, ứng dụng thuốc đông y vào phòng, chống dịch COVID-19 - đã ps cam 12.11
Thạc sĩ Nguyễn Quang Huy cùng đội ngũ cộng sự là giảng viên, sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nghiên cứu các sản phẩm sát khuẩn, tăng sức đề kháng virus SARS-CoV-2 từ thảo dược.

Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, Thạc sĩ Nguyễn Quang Huy cùng đội ngũ cộng sự là giảng viên, sinh viên Khoa Dược, Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã bắt tay nghiên cứu các sản phẩm sát khuẩn, tăng sức đề kháng virus SARS-CoV-2 từ thảo dược. Đến nay, nhóm đã tạo ra nhiều chế phẩm thuốc y học cổ truyền từ vị thuốc Xuyên tâm liên, có tính ứng dụng cao trong việc hỗ trợ phòng, chữa bệnh COVID-19.

Thạc sỹ Nguyễn Quang Huy, Giảng viên Khoa Dược, Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên chia sẻ: "Tôi mong muốn tạo ra các sản phẩm nguồn gốc từ thảo dược sẵn có trong nước, thân thiện, an toàn".

Tích cực nghiên cứu, ứng dụng thuốc đông y vào phòng, chống dịch COVID-19 - đã ps cam 12.11
Xuyên tâm liên là một loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt giải độc, được nhiều nước trong khu vực nghiên cứu và cho thấy có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus.

Xuyên tâm liên là một loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt giải độc, được nhiều nước trong khu vực nghiên cứu và cho thấy có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus. Việc sử dụng các sản phẩm sát khuẩn kết hợp cùng Xuyên tâm liên càng có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giúp con người tăng khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, để nghiên cứu và sản xuất ra các chế phẩm có nguồn gốc từ thảo dược mà nhiều người có thể dùng được không phải điều đơn giản.

Dược sỹ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho hay: "Trong thời gian nghiên cứu và bào chế, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, vị của Xuyên tâm liên rất đắng, chúng tôi phải bào chế để tất cả lứa tuổi đều có thể dùng được".

Việc nghiên cứu và phát triển thuốc, các chế phẩm dựa trên nguồn thảo dược Xuyên tâm liên của Việt Nam, kết hợp giữa nghiên cứu y dược cổ truyền và nghiên cứu hiện đại đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm của các nhà khoa học trẻ của Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chung của cả tỉnh.

PGS.TS Trần Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu thực địa, Trường đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, sản phẩm tương tự sẽ được phát triển ở quy mô rộng hơn, mang tính chất công nghiệp hóa để phục vụ, hỗ trợ cộng đồng tốt hơn".

Việc tăng sức đề kháng, miễn dịch của bản thân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay là rất cần thiết, giúp cơ thể chống lại các tác nhân có hại xâm nhập vào bên trong. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược đông y, người dân cũng cần cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tăng cường dinh dưỡng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh./.

Hà Linh

Tin mới hơn

Gia tăng người bị dị ứng thuốc Đông y, điều trị phức tạp và tốn kém

Bệnh tự miễn - Căn bệnh cần được kiểm soát sớm

Bệnh tự miễn là tình trạng hệ miễn dịch sản sinh ra kháng thể tự sinh và tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình. Đây là bệnh rất phức tạp, ảnh hưởng tới hầu hết các cơ quan trong cơ thể và gây tử vong đứng hàng thứ 3, chỉ sau các bệnh tim mạch và ung thư. Song, thực tế hiện nay, việc phát hiện sớm và điều trị căn bệnh này chiếm tỷ lệ thấp, đa số người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đều trong tình trạng nặng. Điều này gây không ít khó khăn trong quá trình điều trị.
Gia tăng người bị dị ứng thuốc Đông y, điều trị phức tạp và tốn kém

Thương tích trên người 2 bệnh nhi do khỉ và chó cắn

Chỉ trong ngày 2/4, khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận 2 trường hợp ở TP. Thái Nguyên bị vật nuôi tấn công với nhiều thương tích nghiêm trọng.
Gia tăng người bị dị ứng thuốc Đông y, điều trị phức tạp và tốn kém

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đưa vào hoạt động đơn vị khám và phát hiện sớm ung thư

Ngày 30/3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chính thức đưa vào hoạt động đơn vị khám và phát hiện sớm ung thư, thuộc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Gia tăng người bị dị ứng thuốc Đông y, điều trị phức tạp và tốn kém

Hành động để đẩy lùi bệnh lao

Việt Nam vẫn nằm trong 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên toàn cầu và đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng lao kháng đa thuốc. Trung bình mỗi năm, Việt Nam phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, số bệnh nhân được phát hiện chỉ đạt 60% và có hơn 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện và điều trị. Tại Thái Nguyên, để ngăn chặn nguồn lây và khống chế bệnh lao, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm phát hiện sớm để từng bước đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Gia tăng người bị dị ứng thuốc Đông y, điều trị phức tạp và tốn kém

Thái Nguyên chủ động phòng chống bệnh sởi

Bệnh sởi đang gia tăng trên cả nước với khoảng trên 38.000 ca nghi sởi, trong đó có gần 3.500 ca dương tính với sởi và 5 ca tử vong liên quan đến sởi từ đầu năm tới nay. Do đó người dân cần nâng cao các biện pháp bảo vệ sức khỏe phòng chống bệnh sởi.

Tin bài khác

Gia tăng trẻ em nhập viện do virus Rota

Gia tăng trẻ em nhập viện do virus Rota

Thời tiết thay đổi đột ngột, nồm ẩm kéo dài đang làm gia tăng các bệnh lý ở trẻ. Tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số lượng trẻ nhập viện bị tiêu chảy cấp do virus Rota đang có có xu hướng gia tăng.
70 năm ngành Y tế Thái Nguyên thực hiện theo lời dạy của Bác

70 năm ngành Y tế Thái Nguyên thực hiện theo lời dạy của Bác

Đúng ngày này 70 năm về trước, ngày 27/02/1955, Bác Hồ kính yêu gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế Toàn quốc. Trong thư, Bác căn dặn “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn - Lương y phải như từ mẫu”.
Tận tâm vì sức khỏe người bệnh

Tận tâm vì sức khỏe người bệnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ y tế “cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, Lương y như từ mẫu”. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, đã có không ít tấm gương bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Thái Nguyên luôn phấn đấu học tập, trau dồi chuyên môn, y đức. Tuy mỗi người đảm đương những vai trò, nhiệm vụ khác nhau, song, ở họ đều có chung lòng say mê, tâm huyết với nghề và tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hiệu quả từ các mô hình “Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông”

Hiệu quả từ các mô hình “Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông”

Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nhiều tình huống, nếu nạn nhân không được đưa đi cấp cứu kịp thời, sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Từ ý nghĩa trên, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp, các địa phương triển khai, nhân rộng mô hình “Các điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông”. Qua đó đã và đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Hướng đến mô hình bệnh viện chất lượng cao

Hướng đến mô hình bệnh viện chất lượng cao

Ngày 23/2, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...