thong tin ve cac nan nhan vu xe dien gay tai nan lien hoan o cau giay
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường của vụ xe điên TNGT

Theo Công an quận Cầu Giấy: Nạn nhân được xác định trong vụ xe “điên” gây TNGT liên hoàn gồm: bà Nguyễn Thị Minh (SN 1960, ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Vũ Tư Nam điều khiển xe máy phía sau chở con là Vũ Thị Vân Giang và Vũ Tuấn Khang, cả hai đi phía trước cùng chiều với xe “điên”.

Hậu quả vụ xe điên gây tai nạn, cháu Khang bị gẫy xương đùi bên trái, anh Nam, cháu Giang bị chấn thương phần mềm ở đầu, chân, tay; phương tiện bị hư hỏng.

Vào chiều tối qua (13/5), tại đường Bưởi – Cầu Giấy (ven sông Tô Lịch, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

thong tin ve cac nan nhan vu xe dien gay tai nan lien hoan o cau giay
Hiện trường của vụ xe điên gây tai nạn giao thông liên hoàn.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS: 30A-771.97 do lái xe Trần Văn Hiền (SN 1989, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) điều khiển lưu thông hướng từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt về Cầu Giấy. Khi gần đến hầm chui cầu T11 thì tông vào nhiều xe máy và xe đạp đang lưu thông cùng chiều. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa ba toa bên trái đường và đâm vào cột đèn dưới chân đường vành đai 2 trên cao.

Tai nạn đã khiến ít nhất 4 người bị thương (gồm 2 người lớn và một cháu nhỏ đi trên xe máy, người phụ nữ đi xe đạp) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những người ngồi trong xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ còn tài xế điều khiển xe ở lại.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ tai nạn liên hoàn đã khiến chiếc xe đạp bị bẹp dúm, nằm kẹp dưới gầm ô tô với cột điện, đầu chiếc ô tô cũng bị bẹp rúm, hai túi khí trong xe ô tô đã bung ra. Nhiều MBH, dép của người lớn và trẻ nhỏ cùng mảnh vỡ vương vãi khắp đường. Phía bên phải đường, một chiếc xe máy phân khối lớn bị đổ, vệt kéo lê trên đường dài hàng chục mét.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ xe điên gây tai nạn liên hoàn nói trên./.