Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn giao mùa.
Hiện nay, vẫn có không ít người còn e ngại việc thăm khám sức khỏe định kỳ, với tâm lý “khám sẽ ra bệnh” khiến họ trì hoãn hoặc bỏ qua. Tuy nhiên, việc này lại vô cùng nguy hiểm, bởi hầu hết các bệnh lý, đặc biệt là ung thư, khi có dấu hiệu rõ ràng, thường đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém. Chính vì vậy, tầm soát sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh lý ở giai đoạn sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Bệnh tự miễn là tình trạng hệ miễn dịch sản sinh ra kháng thể tự sinh và tấn công vào các tế bào của chính cơ thể mình. Đây là bệnh rất phức tạp, ảnh hưởng tới hầu hết các cơ quan trong cơ thể và gây tử vong đứng hàng thứ 3, chỉ sau các bệnh tim mạch và ung thư. Song, thực tế hiện nay, việc phát hiện sớm và điều trị căn bệnh này chiếm tỷ lệ thấp, đa số người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế đều trong tình trạng nặng. Điều này gây không ít khó khăn trong quá trình điều trị.
Chỉ trong ngày 2/4, khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận 2 trường hợp ở TP. Thái Nguyên bị vật nuôi tấn công với nhiều thương tích nghiêm trọng.
Ngày 30/3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chính thức đưa vào hoạt động đơn vị khám và phát hiện sớm ung thư, thuộc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.