Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
Mã Thị Yên tại cơ quan điều tra

Để có tiền nuôi con và tiêu sài cá nhân, Mã Thị Yên đã sử dụng tài khoản Facebook ảo tham gia các hội nhóm nhằm tìm kiếm người mua các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng, sau đó Yên nhắn tin riêng để chào bán các sản phẩm với giá rẻ hơn giá thị trường (thực tế Yên không có các sản phẩm đó). Sau khi thỏa thuận được việc mua bán hàng, Yên sẽ yêu cầu những người mua chuyển tiền để thanh toán tiền hàng trước. Đồng thời nhắn tin liên hệ với người khác đăng bán các mặt hàng tương tự để giả đặt mua để được gửi hàng và chụp ảnh gửi phiếu chuyển hàng cho Yên. Sau khi người mua chuyển tiền, Yên sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền người mua đã chuyển. Công an Thành phố Thái Nguyên xác định với hành vi này, Yên đã chiếm đoạt gần 10.000.000 đồng của bị hại.

Bản thân Yên cũng đã có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Hiện, Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố bị can Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.