Facebook Zalo youtube Tiktok

Tết cổ truyền của người Dao Quần Chẹt

Xã hội
Hàng năm, cứ đến đầu tháng 12 Âm lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong, mỗi gia đình người Dao lại tổ chức ăn Tết “Năm Cùng”. Phong tục đón tết này luôn sớm hơn so với tết cổ truyền của dân tộc, tạo nên nét độc đáo riêng trong văn hóa của cộng đồng người Dao. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với cộng đồng người Dao Quần Chẹt ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.
aa
Tết cổ truyền của người Dao Quần Chẹt
Những tiết mục văn nghệ ngẫu hứng như điệu nhảy dân vũ cổ truyền được bà con biểu diễn.

Khi những chồi đào mới hé lộc, báo hiệu xuân sắp về, thì ở xóm nhỏ của người Dao Quần Chẹt, không khí Tết đã rộn ràng, náo nức. Với họ, một năm không chỉ có một mà đến ba cái Tết quan trọng: Tết Thanh minh, Rằm tháng Bảy và Tết “Năm Cùng”. Nhưng thiêng liêng nhất, đầm ấm nhất vẫn là Tết “Năm Cùng” - thời khắc gửi gắm tất cả niềm vui và hy vọng cho một năm mới an lành, đủ đầy.

Tết cổ truyền của người Dao Quần Chẹt
Ông Dương Trung Vân, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

Ông Dương Trung Vân, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Tết này là Tết tổng kết cuối năm, tức là cả một năm lao động, sản xuất, rồi thu nhập đầy đủ hết rồi. Bây giờ là lúc con cháu nghỉ ngơi, ăn tết cuối năm. Ở đây dân tộc Dao thì có 2 chỗ phải thờ, tức là phải về nhà Tổ, làm hương, làm lễ ở nhà Tổ xong bắt đầu về các nhà rồi mới ăn.

Với người Dao Quần Chẹt, nghi lễ báo công không thể thiếu thầy cúng có chức sắc trong làng. Lễ vật không đặt nặng, gia đình có gì cúng nấy, nhưng thủ lợn, gà trống và bánh dầy là ba thứ không thể thiếu để một lòng thành kính dâng lên tổ tiên.

Tết cổ truyền của người Dao Quần Chẹt
Anh Triệu Tiến Tư, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

Anh Triệu Tiến Tư, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Năm 2025 so với mọi năm thì tổ chức sớm hơn một chút và năm nay gia đình cũng đặc biệt chuẩn bị cũng được chu đáo hơn một chút, đó là gia đình tự nuôi được gà, lợn và năm nay thì cỗ cũng lớn hơn năm ngoái một chút, mời bà con trong làng cùng anh em, bạn bè, cùng chung vui cầu chúc cho gia đình, anh em, bạn bè luôn mạnh khỏe, để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Trong lễ cúng tổ tiên, người Dao không dùng hương mà đốt vỏ cây mỏng, có mùi thơm nồng, đặt trong chén nhỏ. Rồi cứ nối tiếp từng lớp hương cho đến khi chén đầy như một cách dâng lên tổ tiên sự ấm áp và lòng thành kính.

Anh Triệu Tiến Tư, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên cũng cho biết thêm: Hương để dùng trong những dịp lễ, tết thì ở đây chúng tôi được lấy từ một loại cây ở trong rừng và chỉ lấy duy nhất vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm thì khi đốt thì sẽ cho được ra được cái mùi hương đặc trưng của cây hương.

Nét đặc trưng nhất của Tết “Năm Cùng” chính là làm bánh dầy. Gạo nếp ngon được đồ chín. Giữa cái lạnh mùa đông, những người khỏe mạnh cùng nhau giã bánh đến khi dẻo mịn mới nặn thành bánh, sau đó chấm muối vừng thơm bùi. Mẻ bánh đầu tiên luôn dành để cúng tổ tiên, mẻ thứ hai, các cụ cao niên mới được nếm trước, rồi cả gia đình và khách đến dự sẽ cùng quây quần chia nhau hương vị Tết ấm áp. Và không thể thiếu được chính là những tiết mục văn nghệ ngẫu hứng như các điệu nhảy dân vũ cổ truyền hay bài hát diễn xướng rất đặc sắc.

Tết cổ truyền của người Dao Quần Chẹt
Bà Phạm Thị Phương, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ xung kích, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

Bà Phạm Thị Phương, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ xung kích, TDP Hoà Bình, thị trấn Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Câu lạc bộ văn nghệ xung kích tổ chức tất cả những hoạt động, ví dụ như: về cái bản sắc của dân tộc, bài bản làng em, bài múa của dân tộc truyền cổ truyền.

Tết “Năm Cùng” rộn ràng, mùa xuân mới ngập tràn khắp thôn xóm, bản làng của người Dao Quần Chẹt nơi chân dãy Tam Đảo. Chúc bà con một năm mới ấm no, hạnh phúc và quan trọng nhất là những nét đẹp văn hóa truyền thống sẽ mãi được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ./.

Kim Tuyến
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải bài toán an cư cho người dân

“Khơi thông nguồn cung, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải bài toán an cư cho người dân” là mục tiêu đặt ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì chiều ngày 6/3. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, các chuyên gia, Hiệp hội Bất động sản, doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn khi xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp

Cùng với các Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng giá trị công nghiệp, đồng thời tạo việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Với quan điểm: đồng hành - hỗ trợ, hiện nay các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, gỡ các nút thắt khó khăn của nhà đầu tư khi xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Chuyện nữ Phó Bí thư Chi bộ trẻ

Tại xóm Khuôn, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, một trong những người góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng không thể không nhắc đến đồng chí Đặng Thị Nguyệt Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm. Một phụ nữ trẻ, người dân tộc thiểu số, với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm luôn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương mình.

Biểu dương điển hình phụ nữ giai đoạn 2020-2025

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025); 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phú Lương: Trao đổi về phát triển văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà

Tiếp tục chương trình phát triển văn hóa trà Thái Nguyên, sáng ngày 4/3, huyện Phú Lương phối hợp với Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công tổ chức buổi trao đổi về phát triển văn hoá trà và nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, giáo viên các trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non; đại diện các hợp tác xã, làng nghề, tổ hợp tác, hộ sản xuất chế biến chè tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Lương.

Tin bài khác

Biểu dương điển hình phụ nữ Thành phố Thái Nguyên tiên tiến, giai đoạn 2020-2025

Biểu dương điển hình phụ nữ Thành phố Thái Nguyên tiên tiến, giai đoạn 2020-2025

5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ TP. Thái Nguyên có những bước phát triển mới, vững chắc. Hội đã trở thành ngọn lửa tiên phong, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến của gần 92.000 hội viên trên địa bàn.
Nổ téc chứa xăng trên xe bồn làm một người tử vong

Nổ téc chứa xăng trên xe bồn làm một người tử vong

Vào hồi 09 giờ 17 phút ngày 2/3 trên địa bàn tổ dân phố Na Hoàng, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công đã xảy ra vụ nổ téc chứa xăng dầu trên xe bồn, có người mắc kẹt.
Không làm gián đoạn nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe của người dân

Không làm gián đoạn nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe của người dân

Ngày 28/2, UBND tỉnh đã tiến hành chuyển giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho lực lượng Công an tỉnh. Trước những băn khoăn, lo lắng của người dân về việc sau khi tiếp nhận công tác cấp đổi giấy phép lái xe sẽ có những khó khăn nhất định. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã bố trí ngay lực lượng làm công tác chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ mới được bàn giao với mục tiêu không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục.
Thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

Thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện được triển khai nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng xã hội, sẵn sàng chào mừng tháng 3 - Tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết tuổi trẻ, của màu áo xanh tình nguyện.
Thành phố Sông Công: Bộ máy mới - sức bật mới

Thành phố Sông Công: Bộ máy mới - sức bật mới

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại TP. Sông Công đã giúp giảm đầu mối, tránh chồng chéo nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay các cơ quan, đơn vị mới đã và đang nhanh chóng ổn định, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị hiện đại, linh hoạt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...