Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đồng chủ trì buổi lễ ký kết.

quan khu 9 va tong cuc an ninh bo cong an ky ket quy che phoi hop

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tổng cục An ninh ký kết quy chế phối hợp.

Dự Lễ ký kết có đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, TP Cần Thơ và Công an các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy chế phối hợp gồm nhiều nội dung nhằm kết hợp chặt chẽ giữa công tác an ninh với công tác quốc phòng, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ: Bảo vệ an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Quân khu 9 quản lý.

Trên cơ sở quy chế phối hợp, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tổng cục An ninh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh.

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo Tổng cục An ninh khẳng định đây là việc làm hết sức cần thiết, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp hoạt động của các lực lượng tại Đồng bằng sông Cửu Long.