Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Quân chủng Hải quân đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị các cấp; hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Toàn Quân chủng đoàn kết, vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

quan chung hai quan to chuc hoi nghi quan chinh 6 thang dau nam

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị.

Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng được cấp trên đánh giá cao; trình độ huấn luyện, khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoạt động cứu nạn luôn kịp thời, đã huy động gần 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, 27 lần chiếc tàu, 11 lần xuồng, 80 lượt xe ô tô, tham gia 101 đợt tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, cứu được gần 60 bệnh nhân bị nạn trên biển…

Hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân chủng được tiến hành với tần suất cao, hiệu quả thiết thực, nâng tầm của Hải quân Việt Nam trong khu vực và thế giới. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sản xuất, luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế đặt ra. Các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho cho gần 80.000 lượt học sinh.

Quân chủng đã trích quỹ “Ngày vì người nghèo” số tiền gần 3 tỷ đồng (hỗ trợ 262 quân nhân, CNVQP; 23 tổ chức; xây dựng 36 nhà đồng đội); tổ chức các chuyến tàu đưa đại biểu đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân với 44 công trình đề tài, sáng kiến, trong đó 21 đề tài, sáng kiến được trao giải.

quan chung hai quan to chuc hoi nghi quan chinh 6 thang dau nam

Đông đảo các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện. Cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các nhiệm vụ khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu thời gian tới, Quân chủng tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; duy trì chặt chẽ công tác sẵn sàng chiến đấu, trinh sát, phát hiện, bảo vệ vững chắc mục tiêu, khu vực biển trọng điểm; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập vòng tổng hợp; sử dụng hiệu quả các phương tiện tàu, thuyền phù hợp với điều kiện khí tượng, hải dương; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, nhất là trang bị mới; duy trì nghiêm kỷ luật, an toàn giao thông, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, kỹ thuật tốt”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật.