Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên 2023 diễn ra với quy mô 190 gian hàng với sự tham gia của 20 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh và đặc biệt có sự tham gia của các huyện, thành phố với các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên năm 2023 phát biểu khai mạc.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP Thái Nguyên năm 2023.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ triển lãm.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Hội trợ triển lãm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Hội chợ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tạo dựng mối quan hệ hợp tác, tăng cường liên doanh, liên kết phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ…
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Đồng thời, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Thái Nguyên với khu vực miền núi phía Bắc và cả nước góp phần phát triển toàn diện và bền vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đồng thời, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Các sản phẩm độc đáo của các địa phương được trưng bày tại hội chợ.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Đông đảo người dân Thái Nguyên đã đến Hội chợ tham quan, mua sắm hàng hóa.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Nhiều sản phẩm trà - sản phẩm nổi tiếng của Thái Nguyên được trưng bày giới thiệu đến người tiêu dùng.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Hội chợ cũng thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia.
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
[Photo] Độc đáo các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội chợ Triển lãm Công Thương - OCOP
Theo kế hoạch, Hội chợ triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân đến hết ngày 23/5.