Người chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn - đã psts 22.4
Gia đình bà Ngọ Thị Hồng, ở tổ dân phố Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình hiện chỉ chăn nuôi 40 con/lứa.

Nếu như trước đây, gia đình bà Ngọ Thị Hồng, ở tổ dân phố Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình thường duy trì đàn lợn với số lượng trung bình 100 con/lứa thì năm nay, gia đình chỉ chăn nuôi 40 con/lứa. Bởi, chưa khi nào giá thức ăn chăn nuôi lại tăng liên tiếp và cao như hiện nay, chưa kể chi phí con giống, tiêm vắcxin phòng bệnh. Bà Ngọ Thị Hồng chia sẻ: "Giá cám cao, đầu ra rất khó khăn, giá thấp. Cần phải có biện pháp để giá cám bình ổn để bà con phấn khởi tái đàn chăn nuôi".

Đối với các hộ chăn nuôi gà, việc giá cám tăng cũng đã khiến nhiều gia đình lao đao, bởi từ năm 2020 đến nay, giá gà vẫn giữ ở mức thấp và chưa có dấu hiệu hồi phục. Với mức giá thức ăn cao như hiện nay, trung bình cứ 1.000 con gà nuôi đến kỳ xuất bán tiêu tốn gần 100 triệu đồng tiền chi phí con giống, thức ăn, vắcxin. Bà Dương Thị Mão, ở Tổ dân phố La Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho hay: "Giá cả xuống quá, giá cám lại tăng lên, nên bà con chăn nuôi rất lỗ, mong muốn bình ổn giá cám để bà con chăn nuôi đỡ vất vả".

Người chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn - đã psts 22.4
Giá cám tăng khiến nhiều doanh nghiệp, đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi gặp khó bởi sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

Theo ghi nhận, từ giữa năm 2020 trở lại đây, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng liên tiếp 6 lần. Đến thời điểm này, mỗi bao cám đã tăng từ 40.000-45.000 đồng/bao. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc nhập nguyên liệu từ nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Giá cám tăng không chỉ khiến các hộ chăn nuôi lo lắng mà còn khiến nhiều doanh nghiệp, đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi gặp khó bởi sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

Bà Dương Thị Lương, ở Tổ dân phố Úc Sơn, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho biết: "Trước đây, nhà tôi bán được hơn 300 tấn cám/tháng, đến bây giờ chỉ còn hơn 100 tấn/tháng, giá thức ăn chăn nuôi phải hạ bớt thì người dân mới chăn nuôi lại được".

Theo dự báo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn ở mức cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì tổng đàn, thu nhập của người dân và sức tăng trưởng ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện. Trước tình hình trên, nhằm giảm thiểu tác động bất lợi do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao gây ra, bà con nông dân cần thận trọng trong việc tái đàn và thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chyên môn.

Bà Trần Thị Tuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình thông tin: "Việc tái đàn phải cân nhắc vì giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá cám tăng, áp lực dịch bệnh lúc giao mùa cũng rất lớn. Đảm bảo tất cả các yếu tố làm thế nào để đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt đến khi xuất bán thì mới đảm bảo được lợi nhuận trong chăn nuôi".

Thời điểm này, người chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần giảm chi phí đầu vào như: lựa chọn con giống tốt, tiêm đầy đủ các loại vắcxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, chăn nuôi theo hướng an toàn; đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin thị trường; tính toán kỹ khi tăng đàn, tái đàn để tránh xảy ra tình trạng cung vượt cầu./.