Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lực lượng chức năng hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật Giao thông đường bộ. |
Tại Nhà văn hóa xóm Khe Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương đã được được thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và huyện từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó người dân còn được hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung quan trọng liên quan đến Luật Giao thông đường bộ.
Ông Lý Tiến Thông, xóm Khuôn Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai: "Nhìn chung là sau khi uống rượu bia nhiều người vẫn tham gia giao thông cho nên là không đảm bảo an toàn. Sau cái buổi họp hôm nay, được tuyên truyền chúng tôi nâng cao được nhật thức về sẽ tuyên truyền cho nhiều người khác để cùng nhau tham gia giao thông được đảm bảo, khi uống rượu bia là không nên tham gia giao thông nữa".
Bà Vũ Thị Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh, huyện Võ Nhai: "Các vụ việc cơ bản là giảm, đặc biệt việc chấp hành quy định về thổi nồng độ cồn thì những năm gần đây các cấp thực hiện kiểm tra tuyên truyền thường xuyên, nhận thức của bà con cũng được nâng lên".
Là huyện vùng cao có đông người dân là đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống, do đó, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Thiếu tá Nguyễn Quang Hiếu, Phó đội trưởng, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Võ Nhai: "Qua nắm bắt tình hình liên quan đến công tác tuyên truyền và điều tra cơ bản thì lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Võ Nhai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường phối hợp với lực lượng Công an xã xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây ra những vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không đội mũ bảo hiểm và chở quá khổ quá tải".
9 tháng năm 2024, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, giảm 12 người chết, 95 người bị thương so với cùng kỳ |
9 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra trên 480 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương hơn 400 người; thiệt hại tài sản ước tính trên 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 12 người chết, 95 người bị thương. Trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa được giữ vững. Có được kết quả trên là do công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm trú trọng.
Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên: "Từ năm 2020 đến nay Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.340 đại biểu là người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở xóm và nhân dân ở vùng miền núi, để nhân dân nắm được, hiểu được về pháp luật và đặc biệt là chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông. Tình trạng vi phạm an toàn giao thông đã giảm rõ rệt".
An toàn giao thông, hạnh phúc cho mọi nhà. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người, mỗi nhà, vì vậy, công tác tuyên truyền luôn được coi là khâu trọng tâm đặc biệt tại các địa phương, khu vực có đông người dân là đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống, từ đó, tạo được những bước chuyển mang tính đột phá, tiếp tục đẩy lùi, kéo giảm tai nạn giao thông./.