Yonhap ngày 1/6 dẫn lời một thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng, vụ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thành công của Mỹ hôm 30/5 là một thông điệp rõ ràng gửi đến Triều Tiên rằng Washington có khả năng bắn hạ bất kỳ loại tên lửa nào do Bình Nhưỡng phóng đi.

my danh chan thanh cong icbm la thong diep ro rang gui trieu tien

Tên lửa đánh chặn Mỹ rời bệ phóng. (Ảnh: US Missile Defense Agency)

Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của bang Alaska cho biết: “Hôm nay (30/5) là một ngày quan trọng đối với lực lượng tên lửa bảo vệ đất nước, với các nhà khoa học và kỹ sư của chúng ta, với người dân Mỹ.

Thử nghiệm đánh chặn thành công ICBM gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên rằng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của chúng tôi có đủ khả năng và sẽ bắn hạ bất kỳ mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào gây nguy hiểm cho người dân Mỹ”.

Mặc dù vậy, ông Sullivan cũng lưu ý, Mỹ vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ của nước này nhanh chóng đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Hôm 30/5, quân đội Mỹ đã thử nghiệm đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình phòng thủ tên lửa của nước này nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã bắn một quả tên lửa liên lục địa (ICBM) từ khu vực đảo Kwajalein Atoll ở quần đảo Marshall về phía vùng biển phía nam Alaska. Sau đó, hệ thống phòng thủ tên lửa được lệnh khai hỏa, bắn tên lửa đánh chặn thành công mục tiêu từ căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cho biết, đây là lần đầu tiên Hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) của Mỹ bắn tên lửa trực tiếp đánh chặn ICBM, đồng thời mô tả sự kiện này như “một thành tựu đáng kinh ngạc”.

Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, Phó đô đốc Jim Syring nói: “Hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đất nước. Cuộc thử nghiệm đã chứng tỏ chúng ta có năng lực đáng tin cậy để ngăn chặn một mối đe doạ thực sự”./.