Đám cháy bùng phát khoảng 17 giờ chiều nay, bên trong nhà kho chứa rất nhiều giấy vụn, phế liệu nên ngọn lửa bùng phát nhanh, chỉ sau ít phút đám cháy bao trùm phần lớn diện tích nhà kho.

kho giay gan 2000 m2 tai tphcm boc chay ngun ngut
Hiện trường đám cháy sau khi được khống chế.

Lực lượng bảo vệ tại đây có tri hô và nỗ lực khống chế ban đầu nhưng bất thành. Nhận được tin báo của người dân địa phương, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã huy động hai đơn vị trực thuộc gồm Quận 7 và huyện Nhà Bè với hơn 20 xe chuyên dụng các loại và hơn 100 cán bộ chiến sỹ đến triển khai chữa cháy.

kho giay gan 2000 m2 tai tphcm boc chay ngun ngut
Hiện trường vụ cháy kho giấy rộng 2.000m2.

Lính cứu hoả đã phải phá tường dùng mặt nạ bình dưỡng khí để tiếp cận sâu bên trong.

kho giay gan 2000 m2 tai tphcm boc chay ngun ngut
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã huy động hai đơn vị trực thuộc gồm Quận 7 và huyện Nhà Bè với hơn 20 xe chuyên dụng các loại và hơn 100 cán bộ chiến sỹ đến triển khai chữa cháy.

Sau 1 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên do hiện trường khói vẫn bốc lên nghi ngút nên đến 20 giờ cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn duy trì nhiều phương tiện tiếp tục phun nước làm mát hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện máy ép giấy./.