Ngày 2/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về đề xuất của Mỹ và Trung Quốc bổ sung thêm vào danh sách đen trừng phạt các cá nhân và thực thể Triều Tiên sau khi nước này liên tục thử tên lửa đạn đạo.

hoi dong bao an chuan bi bo phieu nghi quyet moi trung phat trieu tien

Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Flickr.

Theo đó, dự thảo nghị quyết yêu cầu trừng phạt 4 thực thể và 14 cá nhân, trong đó có ông Cho Il U, một quan chức của cơ quan tình báo.

Nếu được thông qua, những thực thể và cá nhân trong danh sách bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại trên toàn cầu.

Mỹ đã thương lượng với Trung Quốc suốt 5 tuần qua trước khi hai bên nhất trí đưa ra các lệnh trừng phạt mới này và cho lưu hành dự thảo nghị quyết tới 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/6. Đây là dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên đầu tiên được Mỹ và Trung Quốc nhất trí kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.

Hiện chưa rõ liệu Nga (quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an) có ủng hộ dự thảo nghị quyết này hay không sau khi Mỹ ngày hôm qua áp đặt lệnh trừng phạt riêng đối với 2 công ty của Nga vì ủng hộ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 2 công ty của Nga và tuyên bố sẽ chuẩn bị biện pháp trả đũa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào năm 2006 vì chương trình hạt nhân và tên lửa.

Chính quyền tổng thống Donald Trump đã hối thúc Trung Quốc mạnh tay kiềm chế Triều Tiên, cảnh báo, mọi lựa chọn đều đặt lên bàn nếu Triều Tiên tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa./.