Glassdoor, trang mạng cho phép các nhân viên và cựu nhân viên vào đánh giá về các công ty mà mình đã và đang làm việc một cách ẩn danh. Bên cạnh môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, mức lương, khả năng thăng tiến... các nhân viên còn có thể thẳng thắn nhận xét về đội ngũ lãnh đạo tại công ty của mình.

Các công ty thường dựa vào phản ánh của nhân viên thông qua Glassdoor để thay đổi chính sách cũng như chế độ đãi ngộ cho nhân viên của mình.

Dựa vào đánh giá của các nhân viên, Glassdoor vừa công bố danh sách “50 công ty có môi trường làm việc hứa hẹn nhất trong năm 2018” và “100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất năm 2017” tính riêng tại Mỹ, trong đó có sự góp mặt của rất nhiều hãng công nghệ.

hang cong nghe nao co moi truong lam viec tot nhat hien nay

Facebook được đánh giá là có môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và nhân viên luôn hài lòng với những gì mình đang làm

Facebook được Glassdoor bình chọn là công ty có môi trường làm việc tốt thứ 2 tại Mỹ trong năm 2017 và cũng là hãng công nghệ có vị thứ cao nhất trong danh sách của Glassdoor. Trước đó Facebook xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách tương tự được công bố năm 2016. Đáng chú ý, Facebook lại được xếp thứ nhất trong danh sách “những công ty có môi trường làm việc hứa hẹn nhất trong năm 2018”.

Cũng như Facebook, Google là một trong những công ty luôn góp mặt trong top 10 công ty có môi trường làm việc tốt nhất từ năm 2012 cho đến nay. Google xếp ở vị trí thứ 4 trong “100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất năm 2017” và xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách “50 công ty có môi trường làm việc hứa hẹn nhất 2018”.

Mặc dù là công ty có giá trị lớn nhất thế giới, tuy nhiên Apple đã “tụt dốc không phanh” trong danh sách những công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại Mỹ. Năm 2017, Apple xếp thứ 36 trong danh sách 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại Mỹ. Tuy nhiên Apple lại chỉ được xếp ở vị trí thứ 84 trong danh sách “những công ty có môi trường làm việc hứa hẹn nhất” trong năm 2018.

Trên thực tế, các nhân viên của Apple vẫn đánh giá rất tốt về công ty, với số điểm trung bình 4.3/5.0, tuy nhiên hàng loạt các công ty khác, trong đó có nhiều hãng công nghệ, cũng có số điểm trung bình tăng cao hơn đẩy vị trí của Apple xuống dưới. Bên cạnh những ưu điểm của Apple được các nhân viên nhận xét như thu nhập cao, đồng nghiệp tốt, điều kiện làm việc thuận lợi... nhiều nhân viên của Apple cũng đánh giá áp lực công việc tại Apple quá lớn làm họ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, khó thăng tiến trong công việc hay không được cung cấp bữa trưa miễn phí...

Cũng như Apple, một “gã khổng lồ công nghệ” khác là Microsoft cũng nằm khá thấp trong danh sách của Glassdoor, với vị trí thứ 37 trong năm 2017 và vị trí thứ 38 trong danh sách năm 2018.

Top 10 hãng công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất năm 2017:

1. Facebook (xếp thứ 2/100 công ty) 2. Google (4/100) 3. World Wide Technology (5/100) 4. Fast Enterprises (6/100) 5. LikedIn (8/100) 6. Adobe (9/100) 7. Paylocity (14/100) 8. SAP (15/100) 9. MathWorks (16/100) 10. Salesforce (17/100)