ha noi xe tang gay tai nan lien hoan 1 nguoi tu vong
ha noi xe tang gay tai nan lien hoan 1 nguoi tu vong

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV cung cấp).

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên một xe ô tô trong đoàn đưa người đi đám tang (xe tang) đang lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Nội Bài về nội thành Hà Nội; khi đi đến gần ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn thì bất ngờ va chạm với 1 xe ô tô khách 16 chỗ, sau đó đâm vào 1 xe taxi rồi tiếp tục tông vào 1 xe máy.

Chưa dừng lại, chiếc xe tang đi thêm khoảng 50m lại đâm tiếp vào 2 xe ô tô đi cùng đoàn đang dừng chờ đèn đỏ. Ngoài ra, vụ tai nạn trên còn làm 1 xe máy khác đang lưu thông cạnh đó bị ảnh hưởng.

Hậu quả, vụ tai nạn nói trên đã làm 1 nạn nhân đi xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Các xe liên quan đến vụ tai nạn đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Thật (SN 1955, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh).

Qua xác minh, bước đầu, Công an quận Tây Hồ xác định, tài xế điều khiển xe tang BKS 29B-095.89 gây tai nạn liên hoàn là ông Nguyễn Sỹ H. (SN 1963).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (PC67-Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã bố trí lực lượng xuống hiện trường phối hợp với Công an quận Tây Hồ để xử lý vụ tai nạn.

Vụ việc vẫn đang đươc cơ quan chức năng làm rõ.