Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, chuyến thăm của ngài Đa-tô Xri Mô Giô-ha-ri Bin Ha-ha-rôm và đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Quân đội Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Ngài Đa-tô Xri Mô Giô-ha-ri Bin Ha-ha-rôm thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả cuộc hội đàm trước đó với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và ngài Đa-tô Xri Mô Giô-ha-ri Bin Ha-ha-rôm nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian vừa qua giữa hai nước đã có hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, bày tỏ tin tưởng vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực.

dua hop tac quoc phong viet nam ma lai xi a ngay cang di vao chieu sau
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp ngài Đa-tô Xri Mô Giô-ha-ri Bin Ha-ha-rôm. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a do ngài Đa-tô Xri Mô Giô-ha-ri Bin Ha-ha-rôm làm trưởng đoàn, đã hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định chuyến thăm là bước triển khai cụ thể những thỏa thuận của hai nước trong chuyến thăm chính thức Ma-lai-xi-a vào tháng 10-2016 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển, đạt kết quả thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng, bao gồm Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2008 và Ý định thư về hợp tác quốc phòng năm 2015. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác, trong đó chú trọng đến việc sớm thiết lập và triển khai cơ chế hợp tác trong khuôn khổ Ủy ban Cấp cao về Hợp tác quốc phòng và các Nhóm công tác, đưa quan hệ quốc phòng song phương vào thực chất. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường tham vấn, trao đổi để có tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế bên lề các diễn đàn đa phương mà hai bên cùng là thành viên, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+)... góp phần duy trì đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.