Tại dự thảo mới nhất, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu với nhóm người đang hưởng trợ cấp (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Tại dự thảo nghị định, lương hưu được đề xuất điều chỉnh tăng thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Riêng nhóm người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1-1-2022 (những người nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu gần đây nhất), thì mức lương được điều chỉnh tăng thêm 20,8%.

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung nêu trên mà người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; còn người có lương hưu từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để đạt mức 3 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán, tổng kinh phí tăng thêm cho lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2023 đến hết năm 2023 là hơn 12.600 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chi lương hưu từ ngân sách Nhà nước tăng thêm hơn 2.982 tỷ đồng, chi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng thêm hơn 9.675 tỷ đồng.