Khoảng 16 giờ ngày 21/3, đồng chí Hiệp cùng tổ tuần tra gồm 6 cán bộ, chiến sỹ thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ tuần tra phát hiện trên xe máy Honda Wave RSX màu đen biển kiểm soát 15G1-453.13 chở ba người và không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe máy không xuất trình giấy tờ nên tổ tuần tra quyết định đưa xe vi phạm về trụ sở Công an quận Đồ Sơn theo quy định. Khi bị lập biên bản vi phạm, người tài xế không ký, để lại xe và bỏ đi.

Đến 17 giờ cùng ngày, khi Thiếu tá Hiệp đang đi bộ từ bên ngoài vào cổng trụ sở Công an quận Đồ Sơn thì bất ngờ bị người tài xế của chiếc xe vi phạm dùng dao bầu đâm thẳng vào gáy từ phía sau. Dù bị đâm bất ngờ nhưng Thiếu tá Hiệp đã cố hết sức quay lại quật ngã đối tượng. Đúng lúc này, có 2 cán bộ, chiến sĩ công an khác có mặt tại trụ sở Công an quận đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Ngay sau đó, Thiếu tá Hiệp đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp. Đến 19 giờ 30 ngày, sau hơn 1 giờ đồng hồ mổ cấp cứu, Thiếu tá Hiệp đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.