Liên quan tới vụ gây rối tại bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) vừa qua, ngày 10/5, trao đổi với báo chí, Đại tá Chu Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Đoan Hùng, cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường và triệu tập các đối tượng liên quan, chúng tôi xác định kính ô tô vỡ là do đối tượng nào đó sử dụng súng cao su bắn sỏi gây vỡ chứ không có chuyện dùng súng tự chế".

cong an thong tin vu no sung o benh vien da khoa hung vuong
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Nguyễn Chung)

Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại kính chắn gió cánh cửa sau bên trái của ô tô BKS 19A 088.10 có 1 lỗ thủng hình tròn, kích thước 4 x 5 cm, trên mặt ghế phía sau trong ô tô, cơ quan công an thu được 1 viên sỏi mầu trắng đục, kích thước 2,3 x 2cm, bề mặt bám dính chất mầu trắng.

cong an thong tin vu no sung o benh vien da khoa hung vuong
Viên đạn xuyên thủng kính ô tô (Ảnh: Nguyễn Chung)

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đoan Hùng đã triệu tập Lê Văn Tuyên (31 tuổi, trú xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi gây rối tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận hành vi gây rối, nhưng không nhận mình bắn thủng kính ô tô./.