ca thang 22018 chi co 13 chiec oto duoi 9 cho nhap khau vao viet nam

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2018, đã có 203 ôtô nhập khẩu vào Việt Nam, với giá trị hơn 11,7 triệu USD (*). So với cùng kỳ tháng 2/2017, số liệu này thấp hơn rất nhiều khi mà thời điểm thị trường toàn thị trường có hơn 9.000 chiếc ôtô được nhập khẩu, với giá trị lên đến 153 triệu USD.

ca thang 22018 chi co 13 chiec oto duoi 9 cho nhap khau vao viet nam

Ôtô nhập khẩu từ ASEAN sắp sửa đổ bộ vào Việt Nam

Đáng chú ý, trong số 203 chiếc ôtô nhập khẩu trong tháng 2 vừa qua, hầu hết là các loại xe tải và xe chuyện dụng, chỉ có 13 chiếc ôtô dưới 9 chỗ, với đa phần là nhập khẩu dành cho các tổ chức nước ngoài, với giá trị chỉ 414.500 USD.

Tuy nhiên, tình hình được đánh giá là sẽ sớm thay đổi, khi mà các thương hiệu kinh doanh ôtô nhập khẩu đã chuẩn bị đủ thủ tục theo các quy định mới tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, mở đầu là Honda, với khoảng 2.000 chiếc nhập khẩu từ Thái Lan đã cập cảng vào ngày 1/3 vừa qua.

Trong khi đó, ở mang phụ kiện, thị trường ôtô Việt Nam đã chi ra 196 triệu USD để nhập khẩu phục vụ lắp ráp trong nước và thay thế. Trong đó, một số thị trường có giá trị nhập xuất khẩu lớn sang Việt Nam có Nhật Bản với giá trị 54,2 triệu USD, từ Thái Lan có giá trị 23,7 triệu USD, từ Trung Quốc là 27,9 triệu USD và Hàn Quốc là 36,8 triệu USD.