Qua 3 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong binh chủng đã tích cực cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động thành chương trình hành động, việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên và quần chúng, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường.

binh chung phao binh so ket 3 nam thuc hien cuoc van dong phat huy truyen thong cong hien tai nang xung danh bo doi cu ho
Các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động.

Cụ thể, trong toàn binh chủng đã tổ chức được 87 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 9.000 đồng chí đạt kết quả tốt, công tác huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện chuyên ngành đều có tỉ lệ đạt khá giỏi rất cao; tỉ lệ vi phạm kỷ luật giảm từ 0,1% xuống 0,07%; xuất hiện 62 đề tài, mô hình, sáng kiến mới… góp phần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu biểu như các phong trào: “Học giỏi rèn nghiêm”, “Đôi bạn điểm 10”, “Sĩ quan cũng là pháo thủ”. Trong dịp này, đơn vị tiến hành tôn vinh, khen thuởng 140 cá nhân xuất sắc nhất sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương, hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia K9, mong muốn viết tiếp truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Bộ đội Pháo binh.