Tranh chấp bản quyền giữa Nokia và Apple xảy ra trong tháng 5 và hai bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết. Chi tiết điều khoản không được công bố nhưng trong báo cáo tài chính quý II/2017, Nokia nói rằng đã nhận được 2 tỷ USD từ Apple.

apple tra 2 ty usd tien ban quyen cho nokia
Khoản tiền trị giá 2 tỷ USD đã được Apple chuyển cho Nokia.

Đây là tranh chấp bản quyền thứ hai giữa Nokia và Apple trong 10 năm trở lại đây. Từ năm 2016, hãng điện thoại Phần Lan đã kiện công ty sản xuất iPhone vi phạm nhiều bản quyền mà họ sở hữu. Apple cũng đã ký dàn xếp với Nokia vào năm 2011 để sử dụng một số bằng sáng chế.

Sau khi được giải quyết, hai công ty nói rằng sẽ hợp tác với nhau trong việc phát triển công nghệ mới. Ngoài ra, Apple cũng đồng ý bán trở lại các sản phẩm sức khỏe mang thương hiệu Nokia Withings.

Kế hoạch sử dụng số tiền 2 tỷ USD dự kiến được Nokia công bố trong quý tiếp theo. Trong khi đó khoản tiền chi trả trên không ảnh hưởng nhiều đến Apple khi công ty này đang sở hữu khoảng 250 tỷ USD tiền mặt.