am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Khoảng 15 giờ ngày 11/11 đường cáp cáp quang, cáp truyền hình thuộc tổ 18 phường Hoàng Văn Thụ TPTN đã bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ.
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Khi phát hiện ra cháy, người dân khu vực đã mang thiết bị cứu hỏa như bình bọt mini và nhiều vật dụng khác để dập đám cháy đồng thời gọi điện ngay cho lực lượng cứu hỏa. Và đám cháy chỉ được dập tắt khi lực lượng PCCC cùng xe cứu hoả đến hiện trường tổ chức dập lửa.
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Theo đại diện ngành Điện, mặc dù đã có quy hoạch về việc khai thác, lắp đặt hệ thống dây cáp tại các cột điện, nhưng thực tế triển khai tại nhiều tuyến đường vào các khu dân cư trên địa bàn lại theo kiểu: “mạnh ai người ấy làm”. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng chập cháy
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Theo thống kê sơ bộ, hiện có 5 đơn vị đang kinh doanh dịch vụ sử dụng chung hệ thống cột điện tại khu vực tổ 18 là: Điện lực TPTN, Viettel Thái Nguyên; TH CAP Việt Nam, VNPT và FPT nhưng các trụ cột phải cõng nhiều búi dây cả cũ và mới làm cho tình trạng cháy nổ rất dễ dàng xảy ra.
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Biên bản vụ cháy được lập giữa Điện lực TP Thái Nguyên và tổ dân phố 18
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực TP Thái Nguyên cũng cho biết thêm, toàn bộ hệ thống cột điện là do ngành điện quản lý, tuy nhiên, khi xảy ra cháy nổ, các ngành phải ngồi lại với nhau để thống nhất phương án xử lý. Tuy nhiên, điển hình như vụ cháy tại tổ 18, Điên lực TP có mời các đơn vị liên quan đến họp thống nhất phương án khắc phục, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng cũng không có đơn vị nào phối hợp.
am anh nhung mang nhen ngang troi chay trach nhiem se thuoc ve ai
Cũng theo đại diện Điện lực TP Thái Nguyên, hiện nay, ngành đang quản lý khoảng 15 nghìn các vị trí cột điện có sự khai thác và sử dụng chung của các nhà mạng. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm cũng như thiếu cơ chế giàng buộc trong việc quản lý cũng như lắp đặt hệ thống đường dây, thì người chịu thiệt không ai khác chính là người dân.