Sáng 8/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã tiến hành bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ cầm hung khí đe dọa lái xe xảy ra tối 4/6 trên quốc lộ 32C, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Trần Anh (SN 1990) và Nguyễn Trần Nghĩa (SN 1999), cùng trú tại Khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

vu truy sat tren quoc lo 32c xac dinh nguyen nhan ban dau

Chiếc xe ô tô bị nhóm đối tượng làm hỏng.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận do có xích mích cá nhân trước đó với anh Lê Văn Th (SN 1982, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) nên vào tối 4/6, thấy anh Th đang điều khiển xe ôtô mang BKS 19A – 136.xx đi từ xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê về xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê nên Nghĩa và Anh cùng một số đối tượng khác đi xe máy đuổi theo.

Lúc này, các đối tượng mang theo khẩu súng tự chế. Đi được một đoạn đến địa phận xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê thì nhóm đối tượng đuổi kịp xe của anh Th.

Sau khi ép xe của anh Th tấp vào lề đường, Trần Anh dùng súng tự chế bắn vào một góc bên trái kính chắn gió phía trước xe ô tô; Nghĩa và các đối tượng còn lại dùng dùng hung khí đe dọa, đập vào một số vị trí của ô tô. Sauk hi thực hiện hành vi sai trái của mình, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình tẩu thoát, đối tượng Anh đem súng tự chế về giấu ở nhà Lê Thành Luân (SN 1992, trú cùng huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, Luân mang khẩu súng ném xuống sông Bứa, tại đoạn thuộc địa phận xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 4/6, trên quốc lộ 32C thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bất ngờ xuất hiện nhóm người chặn đầu xe ô tô mang BKS: 19A-136.xx, dùng súng tự chế bắn vào trước ô tô.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật./.