Xóa nhà dột nát - Cách làm của huyện Phú Lương
Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động đang được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ. Đối với tỉnh Thái Nguyên, xác định đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Bởi vậy, từ quyết tâm của tỉnh, các địa phương đang tập trung cao độ, với nhiều cách làm hay, hiệu quả để huy động sự chung tay góp sức, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.
Xóa nhà dột nát - Cách làm của huyện Phú Lương
Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động đang được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ. Đối với tỉnh Thái Nguyên, xác định đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Bởi vậy, từ quyết tâm của tỉnh, các địa phương đang tập trung cao độ, với nhiều cách làm hay, hiệu quả để huy động sự chung tay góp sức, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.
Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 17-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện 9 tháng năm 2024, bàn giải pháp 3 tháng cuối năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các nhà đầu tư FDI trên địa bàn
“Chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với các doanh nghiệp 24/7 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều mọi kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh” tiếp tục là quan điểm nhất quán và xuyên suốt, được đồng chí Nguyễn Huy Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tại buổi làm việc với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 17/10. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Chú trọng an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú
Bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn bán trú trường học là vấn đề liên quan trực tiếp đến bảo vệ sức khỏe học sinh luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, thời gian vừa qua, bên cạnh công tác kiểm tra thực tế của các cấp, ngành thì mỗi nhà trường cũng luôn quan tâm và chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm.
Ban chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm
Ngày 17-10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.
Chung tay vì người nghèo
Trong những năm qua, với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, chăm lo đối với người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Từ năm 2000 đến nay, ngày 17/10 hằng năm được lấy là “Ngày vì người nghèo” và Tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11) được MTTQ các cấp phối hợp tổ chức. Đây là dịp cao điểm để huy động mọi nguồn lực cùng chung tay chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phú Bình: Phát hiện và xử lý 59 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe
Từ đầu năm 2024 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông -Trật tự Công an huyện Phú Bình đã phát hiện và xử lý 59 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe.
Thành phố Sông Công: Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão số 3
TP. Sông Công vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3. Theo đó, để ứng phó với cơn bão số 3, TP. Sông Công đã ban hành 6 công điện, 11 văn bản để kịp thời triển khai ứng phó.
Khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất
Ngày 16/10, Tổ công tác số 1 của HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án thu hồi đất từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên địa bàn huyện Phú Lương.
Hiệu quả từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm
Nhiều năm qua, chương trình vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH là nguồn trợ lực quan trọng giúp nhiều người có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập. Cũng từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều mô hình sản xuất được hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tắt sóng thuê bao 2G từ ngày 16/10 - Tin tức tổng hợp 16/10/2024
00:00 Ra mắt Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
02:33 Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
04:25 Khai mạc triển lãm mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 2024
05:43 Sớm đưa ra thị trường sản phẩm thịt lợn từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu Chè xanh Thái Nguyên
07:50 Thái Nguyên: Sản lượng chăn nuôi đạt trên 168 nghìn tấn
08:29 Xử phạt hành chính trên 1500 học sinh vi phạm luật ATGT đường bộ
09:12 Tắt sóng thuê bao 2G từ ngày 16/10
Để bình ổn giá rau cho nông dân
Nếu như sau trận mưa lũ lịch sử ở các tỉnh miền Bắc, giá rau xanh tăng cao do nguồn cung không được dồi dào. Có thời điểm, một số mặt hàng rau xanh tăng từ 50-60% so với trước, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Tuy nhiên vài ngày trở lại đây, giá rau xanh đột nhiên giảm mạnh, khiến nông dân lo lắng.
Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ vùng đồng bào DTTS
Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, ở một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, ý thức, nhận thức về pháp luật vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ. Làm thế nào để bà con tham gia giao thông đúng quy định, đảm bảo an toàn là điều mà các ngành, địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh đặc biệt quan tâm và tích cực triển khai bằng nhiều giải pháp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các nhà đầu tư FDI trên địa bàn
Thái Nguyên sẵn sàng đối thoại với các nhà đầu tư bất cứ khi nào các nhà đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ mọi khó khăn, ách tắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong các cuộc làm việc, đối thoại với các nhà đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường ATK - Định Hóa
Chiều ngày 15/10, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường ATK – Định Hoá.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn
Ngày 16/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật nội soi cột sống
Thoát vị đĩa đệm cột sống là bệnh lý rất phổ biến, có thể gặp ở nhiều đối tượng khác nhau từ người già đến người trẻ, bệnh thường điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu và nghỉ ngơi. Tuy nhiên 20% bệnh nhân cần được phẫu thuật để khỏi dứt điểm, song với tâm lý sợ liệt, sợ đau do mổ khiến nhiều bệnh nhân bỏ qua cơ hội này. Với sự phát triển của y học hiện đại, hiện nay phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống được ứng dụng tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước với nhiều ưu điểm vượt trội.
Những câu chuyện ở Khuổi Mèo - Khuổi Mèo đất lành chim đậu
Cuối thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước, dăm bảy hộ người dân tộc Mông từ Cao Bằng đã di cư về vùng đất rất hoang sơ Khuổi Mèo, thuộc xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai sinh sống, đất lành chim đậu, người Mông bảo nhau tìm đến an cư ở nơi này. Nằm cách trung tâm tâm xã khoảng 7 km đường rừng, đèo dốc, dù vẫn còn những khó khăn, nhưng 120 hộ dân người Mông ở Khuổi Mèo bình yên với cuộc sống lương thiện hiền lành, có tín ngưỡng và một lòng tin Đảng, Chính phủ. Mỗi người đều tự ý thức vươn lên trong lao động, học tập để dần nâng cao đời sống.