Về thăm di tích chùa Đán
Chùa Thịnh Đán (hay gọi là chùa Đán) là một địa danh gắn liền với sự kiện quan trọng của lịch sử dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. |
Chùa Đán được nhân dân xây dựng vào thời nhà Nguyễn với kiến trúc nhỏ. Trước Cách mạng, ngôi chùa được cán bộ Việt Minh dùng làm chốn đi về, gặp gỡ, bàn chuyện đánh Pháp, đuổi Nhật, giành lại độc lập, tự do. Những ký ức hào hùng về ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa quân chủ lực từ Cây đa Tân Trào sang giải phóng thị xã Thái Nguyên và lựa chọn chùa Đán làm “đại bản doanh”, tập kết quân, dân, làm “trụ sở” chỉ huy tiến đánh Nhật trong trung tâm thị xã vẫn thường được người dân nơi đây nhắc nhớ vào mỗi dịp mùa thu lịch sử.
Ông Nguyễn Xuân Dẻo, nguyên Bí thư Chi bộ khu dân cư Thịnh Đán, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Các cụ kể lại ngày 18/8 quân đội đã ở chùa Đán. Nhân dân nơi đây giữ bí mật cho quân đội cách mạng rất tốt, góp phần cho khởi nghĩa Thái Nguyên thành công. Chiều hôm đó, bác Giáp đứng trước sân vận động đã công bố Thái Nguyên hoàn toàn được giải phóng".
Hình ảnh cây đa năm xưa Đại tướng trồng vẫn toả bóng xanh mát, che chở cho ngôi chùa bình yên. |
Ông Nguyễn Xuân Dẻo là người vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại chùa Đán trong lần Đại tướng về thăm Thái Nguyên vào tháng 8/1998. Ông vẫn nhớ như in những lời dặn dò ân cần của Đại tướng với bà con nhân dân trong vùng.
Ông Nguyễn Xuân Dẻo, nguyên Bí thư Chi bộ khu dân cư Thịnh Đán, TP Thái Nguyên cho hay: "Nói chuyện với nhân dân Thịnh Đán tại sân chùa, bác Giáp có nói sau khi quân cách mạng năm 1945 về đây, nhân dân giúp đỡ, giữ bí mật rất tốt, đảm bảo cho cuộc kháng chiến của Thái Nguyên thắng lợi có góp phần của nhân dân Thịnh Đán. Sau đó, bác đã chúc nhân dân Thịnh Đán luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, ngày càng giàu mạnh như mong muốn của Bác Hồ".
Hình ảnh cây đa năm xưa Đại tướng trồng vẫn toả bóng xanh mát, che chở cho ngôi chùa bình yên để ngày ngày các tăng ni, phật tử và người dân thực hành tín ngưỡng; đồng thời, giáo dục truyền thống cho các hệ hôm nay và mai sau./.