Bên cạnh công tác tuyên truyền của chính quyền các cấp, cũng như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện các biện pháp mạnh như tước giấy phép hành nghề, không cho chuyển đổi mua bán đối với các phương tiện vi phạm.

tuoc giay phep tau ca vi pham vung bien nuoc ngoai
Quảng Ngãi đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. (ảnh minh họa).

Ngay từ những ngày đầu tháng Giêng, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị, ban ngành và UBND xã Bình Châu tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền chính sách, pháp luật cho ngư dân Bình Châu”. Đây là lần thứ 6 các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền đến ngư dân và khẳng định trong tháng 3 sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài. Các ngư dân thống nhất ký cam kết không vi phạm pháp luật trong quá trình đi khai thác thủy sản.

Ngư dân Trần Tấn Linh, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho hay: “Qua tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng thì chúng tôi hiểu rõ luật biển và không vi phạm đánh bắt sang nước bạn. Chúng tôi chỉ đánh bắt trong vùng biển Việt Nam thôi”.

Hầu hết các phương tiện khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị xử phạt lâu nay đều rơi vào 2 địa phương là xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và xã An Hải, huyện Lý Sơn. Riêng tại xã Bình Châu trong năm 2017 đã có 14 phương tiện với 215 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ vì vi phạm ngư trường. Vì thế, huyện Bình Sơn cũng quyết tâm từ tháng 3 này sẽ không có phương tiện nào của ngư dân địa phương tái phạm hành vi này.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn khẳng định: “Huyện Bình Sơn sẽ tổ chức tuyên truyền mạnh trong năm 2018. Trong đó cho ngư dân ký cam kết không được vi phạm. Nếu vi phạm thì đề nghị tỉnh xử lý mạnh đối với các chủ phương tiện như tước giấy phép hành nghề, cấm khai thác 6 tháng, không cho cải hoán, chuyển đổi, mua bán và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng chấm dứt đối với các chủ phương tiện vi phạm”.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định không xem xét hỗ trợ, không cho vay vốn theo chính sách của nhà nước đối với chủ tàu cá, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khai thác thủy sản vĩnh viễn và không cho phép sang tên đổi chủ đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90518 TS do ông Nguyễn Văn Phú làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90945 TS do ông Lê Thanh Quang làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và tàu cá QNg 96697 TS do ông Phạm Hữu Trọng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng thì không xem xét hỗ trợ, không cho vay vốn theo chính sách của nhà nước đối với 2 chủ tàu cá; không cấp bằng thuyền trưởng, giấy phép khai thác thủy sản và không cấp phép đăng ký đóng mới tàu cá đối với ông Quang, ông Trọng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua kết quả điều tra, xác minh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, các tàu cá này đã đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài. Đây được xem là biện pháp mạnh, việc xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói rõ, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu về phát triển thủy sản trong năm nay: “Ngoài tập trung phát triển đội tàu thuyền đánh bắt theo Nghị định 67 vươn khơi thì phải thực hiện ngay cảnh báo của EU đã cảnh cáo thẻ vàng với chúng ta. Cảnh cáo thẻ vàng ở đây là đánh bắt không có lý trình, không có vị trí và xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, phải chấm dứt tình trạng này”./.