Tiếp tục chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị khu vực trung tâm, sáng nay (23/2), lực lượng chức năng của quận 1, TPHCM kiên quyết xử lý hàng chục xe ô tô đậu đỗ lấn chiếm lòng đường vỉa hè và đập bỏ nhiều công trình xây dựng lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục trực tiếp chỉ huy hoạt động lập lại trật tự đô thị.

tphcm tiep tuc xu phat nhieu xe bien xanh chiem via he
Xe biển số xanh 80M của Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ - Đài Truyền hình Việt Nam đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè trên đường

Bằng thái độ kiên quyết, đúng pháp luật, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu cảnh sát giao thông cẩu 2 xe ô tô, trong đó có một xe biển số xanh 80M của Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ - Đài Truyền hình Việt Nam đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đưa về trụ sở xử lý.

tphcm tiep tuc xu phat nhieu xe bien xanh chiem via he

Kiểm tra nhiều tuyến đường khác phát hiện ô tô, xe máy đậu đỗ lấn chiếm vỉa hè, toàn bộ số phương tiện vi phạm đều bị lập biên bản và bị cẩu đưa khỏi hiện trường. Tới kiểm tra khu vực trước trụ sở Văn phòng đại diện Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện bức tường xây chiếm vỉa hè và đã bị rạn nứt có thể đổ, dù đại diện đơn vị này xin bỏ qua nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn điều động hàng chục nhân viên của Công ty dịch vụ công ích Quận 1 đến đập bỏ, đồng thời xử lý ô tô đậu đỗ vi phạm tại đây.

tphcm tiep tuc xu phat nhieu xe bien xanh chiem via he
Cẩu xe biển xanh vi phạm trật tự đô thị.

Những ngày qua, UBND Quận 1 đã cưỡng chế tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè như bồn hoa, trụ ATM trước Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1, phạt hàng loạt ô tô của các quận chở lãnh đạo đi họp đậu không đúng quy định ở khu vực gần Ủy ban nhân dân thành phố.

Những ôtô, xe máy leo lề, đậu trên vỉa hè, thang dẫn, hàng rong lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý…/.