Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 14/8/2024

Việt Nam
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.
aa

Thời tiết ngày 14/8: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Tuấn Đức/TTXVN

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

25 năm tù cho nhóm cựu nhân viên sân bay Nội Bài buôn lậu ngà voi, sừng tê giác

Ngày 13/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bị cáo là cựu nhân viên sân bay Nội Bài với 25 năm tù và 2 bị cáo khác 15 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244-Bộ luật Hình sự.

Nhóm bị cáo là cựu nhân viên sân bay Nội Bài gồm Dương Ngô Thu, sinh năm 1986, cựu nhân viên Trung tâm an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, 9 năm tù; Phạm Huy Hùng, sinh năm 1985 và Nguyễn Đoàn Giáp, sinh năm 1990, đều là cựu nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam-Công ty Viags, chi nhánh Nội Bài, cùng bị phạt 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án còn có 2 bị cáo: Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, bị phạt 9 năm tù; Lê Thị Hằng Nga, sinh năm 1982, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị phạt 6 năm tù về cùng tội danh nêu trên.

Trước đó, hồi 22 giờ 25 phút ngày 27/6/2023, tại khu vực ngoài đảo hành lý băng chuyền số 01, nhà ga T2, Sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Đoàn Giáp là ca trưởng đội phục vụ hành lý có nghi vấn tự ý lấy 2 kiện hành lý màu xanh.

Qua đấu tranh, Giáp còn khai ra 2 kiện hành lý màu đỏ khác. Kiểm tra 4 kiện hành lý, cơ quan chức năng phát hiện 127 khối tròn rỗng được làm từ ngà voi, 94 vòng tròn rỗng được làm từ ngà voi, 13 bó khối dài được làm từ ngà voi, 61 khối chữ nhật được làm từ ngà voi và 13 khúc sừng tê giác.

Kết quả điều tra làm rõ tháng 2/2022, Thu được Nguyễn Hồng Vân (đang bỏ trốn) đặt vấn đề nhận sừng tê giác, ngà voi chuyển từ nước ngoài về sân bay Nội Bài được giấu bên trong các kiện hành lý. Sau khi lấy hành lý, Thu sẽ mang ra sảnh E khu quốc nội giao cho người của Vân đến lấy. Với mỗi kiện hàng, Vân trả công cho Thu 40 triệu đồng.

Sau đó, Thu thuê Hùng - nhân viên lái xe kéo thùng AKE (thùng đựng hành lý) thuộc Phòng phục vụ sân đỗ - Công ty Viags để vận chuyển các kiện hành lý từ khu vực băng chuyền số 1 đến bãi ULD ở gần vị trí số 14 nhà ga T2. Mỗi kiện hàng Thu trả cho Hùng 20 triệu đồng.

Thu đưa Hùng đến gặp Vân cùng nhau thống nhất việc lấy hàng. Do không thể trực tiếp lấy kiện hàng nên Hùng đã thuê Giáp thực hiện. Trước khi lấy kiện hàng, Hùng gửi ảnh kiện hàng cho Giáp qua Zalo. Thống nhất xong phương thức vận chuyển, tháng 6/2023, Vân thuê Tú (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển sừng tê giác và ngà voi từ Angola về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng/1 chuyến.

Vân đặt vé máy bay cho Tú và đưa thêm 200 USD chi phí đi đường. Vân cất giấu sừng tê giác và ngà voi vào 2 valy màu đỏ rồi chụp ảnh vào nhóm zalo “Noi Bai” cho Thu và Hùng biết.

Tương tự, Vân còn thuê Nga (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển ngà voi từ Angola về Việt Nam. 13 khúc sừng tê giác và các khối hình trụ là ngà voi được bọc nylon màu đen và giấy bạc ở ngoài. Sau đó, Vân gọi điện thoại cho Thu về các chuyến hàng trên đồng thời chuyển khoản 347 triệu đồng vào tài khoản của em trai Thu.

Tối 25/6/2023, Tú và Nga mang 2 valy trên ký gửi và bay từ sân bay quốc tế Luanda của Angola, quá cảnh tại sân bay Dubai thuộc UEA-sân bay Incheon của Hàn Quốc về Việt Nam. Khi máy bay hạ cánh, hành lý được vận chuyển sắp xếp tại băng chuyền số 1.

Trong quá trình trả hành lý, Giáp đã tách riêng 2 kiện hàng là valy màu xanh mang tên hành khách Lê Thị Hằng Nga đặt vào xe đẩy và chuyển ra khu vực để thùng AKE tại vị trí cách băng chuyền số 1 khoảng 15m, bị tổ công tác phát hiện và thu giữ vật chứng.

Viện kiểm sát cáo buộc Tú thực hiện hành vi vận chuyển 11,74kg ngà voi và 22,63kg sừng tê giác. Nga vận chuyển 42,52kg ngà voi. Các bị cáo Thu, Hùng, Giáp đồng phạm với Tú và Nga vận chuyển 54,26k ngà voi; 22,63 kg sừng tê giác.

Do Vân đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài nên Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án đối với Vân để truy bắt, điều tra, xử lý sau.

Lâm Đồng: Một người đàn ông đuối nước khi bơi trên hồ Xuân Hương Đà Lạt

Tin 24h ngày 14/8/2024
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm nạn nhân giữa hồ Xuân Hương. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 13/8, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vớt được thi thể của anh Lê Đức Thanh Tr., 40 tuổi, vừa bị đuối nước khi bơi trên hồ Xuân Hương, trung tâm thành phố Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Đức Thanh Tr. cùng một nhóm bạn ngồi chơi trên bờ khu vực cầu Yersin, gần Nhà khách Công đoàn.

Đang ngồi chơi, bất ngờ anh Tr. cởi đồ và nhảy xuống hồ, bơi ra phía bảng hiệu cấm câu cá. Biết hồ này rất nguy hiểm nên một số người bạn đã cố gắng ngăn cản, nhưng không hiểu vì sao anh Tr. vẫn tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Khi bơi ra cách bờ khoảng gần 30m, gần tấm bảng cấm câu cá, bất ngờ anh Lê Đức Thanh Tr. không thể di chuyển được dù đầu vẫn ngoi trên mặt nước. Một người bạn trên bờ thấy vậy đã nhảy xuống cứu, nhưng do vị trí quá sâu và dòng chảy phức tạp, nạn nhân đã chìm xuống dưới nên không cứu được.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động thợ lặn, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm dưới đáy hồ, đặc biệt là khu vực gần cống thông nước hồ lắng. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cho đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Lê Đức Thanh Tr.. Khi nạn nhân bị đuối nước, trên bờ hồ Xuân Hương vẫn còn một chiếc xe máy có chứa cần câu, dụng cụ câu cá, quần áo và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân.

Thanh Hóa: Khống chế dịch bạch hầu từ sớm, nguy cơ bùng phát ở mức thấp

Chú thích ảnh
Khu vực liên quan đến các ca bệnh bạch hầu. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Liên quan đến ổ dịch bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, tối 13/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mường Lát cho biết, thai phụ mắc bạch hầu vừa được xuất viện. Nhờ triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch từ sớm, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Mường Lát ở mức thấp.

Những người thuộc diện nguy cơ lây nhiễm đã được uống thuốc dự phòng bệnh bạch hầu miễn phí. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, ngành Y tế đã phối hợp với huyện Mường Lát triển khai quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, điều tra, truy vết, cách ly, khống chế dịch. Khu vực nhà ở của 169 hộ dân tại khu phố Đoàn Kết đã được phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Ngoài ra, gần 800 người dân cùng hơn 200 người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch đã được cấp khẩu trang, uống thuốc kháng sinh dự phòng.

Thai phụ mắc bạch hầu vừa được Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cho xuất viện sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người trong vòng 7 ngày và sẽ tiếp tục theo dõi ngoại trú đủ 60 - 70 ngày (theo Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu).

Ngoài ra, 2 bệnh nhân mắc bạch hầu còn lại đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 34 trường hợp F1 được cách ly, theo dõi tại nhà hiện sức khỏe bình thường.

Liên quan đến đề xuất của UBND huyện Mường Lát về việc cấp bổ sung 25.000 liều vaccine bạch hầu - uốn ván để tiêm phòng cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát cùng 3 xã giáp ranh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan để sớm có nguồn vaccine tiêm chủng, đáp ứng công tác phòng, chống dịch chủ động.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đưa tin, ổ dịch bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát) ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào ngày 5/8, không xác định nguồn lây.

Quảng Bình: Thu giữ 11 tấn mỡ động vật đang có dấu hiệu phân hủy, không rõ nguồn gốc

Chú thích ảnh
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra số mỡ không rõ nguồn gốc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ 141 phía Bắc (Công an tỉnh Quảng Bình) phát hiện và tạm giữ một xe ô tô tải chở 11 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/8/2024, tại Km 671, Quốc lộ 1A, bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô tải 73G-012.98 do lái xe Phan Tri Thức (sinh năm 1991, thường trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 225 bao mỡ động vật (khoảng 11 tấn) đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lái xe Phan Tri Thức khai nhận đang chở số mỡ này ra phía Bắc tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tạm giữ xe và số lượng hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, tiêu thụ thuốc trừ sâu giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu.

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thái Học (sinh năm 1983, trú phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) và Đàm Viết Hoàng (sinh năm 1984, trú tại xã Chư Á, thành phố Pleiku).

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an thành phố Pleiku phát hiện tại 4 kho xưởng do Học làm chủ (tại xã Chư Á, xã An Phú và phường Chi Lăng, thành phố Pleiku) chứa số lượng lớn thuốc diệt cỏ có dấu hiệu giả nhãn hiệu, tem nhãn.

Tiến hành kiểm tra 4 kho trên, Công an xác định có hơn 4.800 hũ thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu với nhiều nhãn hiệu và 11 máy phục vụ sản xuất, đóng gói; 107 bao nguyên liệu có trọng lượng hơn 2,6 tấn.

Quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai xác định Đàm Viết Hoàng đã pha trộn, đóng gói được 20.000 hũ thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu để giao cho Học mang đi tiêu thụ.

Chúng đăng bán trên các trang mạng xã hội; thuê người đến các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để chào mời, bán sỉ. Hai bên thống nhất với nhau khi đóng 1 lô hàng số lượng 2.000 hũ, Học trả cho Hoàng 10 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra án tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đối tượng lựa chọn những khu vực ít người qua lại để thuê kho, tổ chức pha trộn, dán tem, nhãn và đóng vào hũ. Nhìn bằng mắt thường khó có thể phân biệt được sản phẩm do các đối tượng làm ra với hàng thật, chúng còn chia lẻ sản phẩm khi mang đi tiêu thụ nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, việc vận chuyển nguyên vật liệu, nhãn mác sản phẩm được chúng giao dịch bằng các số điện thoại không cố định, bán hàng qua các trang mạng xã hội; móc nối với các đối tượng vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc bán và tiêu thụ trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên để tránh bị phát hiện.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu với báo giới tại Bangkok ngày 14/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 14/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin vì vi phạm Hiến pháp trong việc bổ nhiệm nhân sự nội các.

Trong phán quyết, tòa cũng nêu rõ ông Srettha đã vi phạm các quy tắc đạo đức.

Ông Srettha, nhà lãnh đạo xuất thân từ kinh doanh bất động sản, bị một nhóm cựu thượng nghị sĩ kiện vì cho rằng ông vi phạm Hiến pháp Thái Lan khi bổ nhiệm vào nội các một luật sư từng phải ngồi tù.

Với việc ông Srettha bị phế truất, Quốc hội Thái Lan gồm 500 thành viên sẽ phải họp để bầu thủ tướng mới.

Ba Lan dẫn độ hacker khét tiếng về Mỹ xét xử

Hacker Maksim Silnikau có biệt danh "J.P. Morgan", "xxx" hay "lansky" đã bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ.

Các nhà chức trách Mỹ thông báo tiến hành xét xử Maksim Silnikau, người được cho là cầm đầu một trong những băng nhóm tội phạm mạng khét tiếng nhất thế giới, với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tấn công các hệ thống máy tính, đánh cắp danh tính và tống tiền tại Mỹ. Silnikau, mang hai quốc tịch Belarus và Ukraine, đã bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ.

Silnikau có biệt danh "J.P. Morgan", "xxx" hay "lansky". Theo hồ sơ tòa án, trong hơn một thập kỷ qua, đối tượng cùng đồng bọn đã xâm nhập vào máy tính của hàng triệu người dùng, đánh cắp dữ liệu, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại Mỹ.

Các thủ đoạn của chúng bao gồm phát tán các phần mềm độc hại, ransomware và các loại mã độc khác để tống tiền. Ngoài ra, Bộ công cụ khai thác Angler cho phép băng nhóm của Silnikau phát tán hàng triệu quảng cáo giả, lừa đảo người dùng cài đặt phần mềm độc hại, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị và đánh cắp thông tin cá nhân.

Các đặc vụ an ninh mạng cáo buộc Silnikau là "tác giả" của Ransom Cartel, một loại mã độc đặc biệt nguy hiểm có khả năng mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính bị nhiễm, khiến chủ nhân của máy tính không thể truy cập vào dữ liệu của mình. Để lấy lại dữ liệu, họ buộc phải trả một khoản tiền chuộc lớn cho tin tặc.

Ngày 18/7/2023, các nhân viên an ninh Tây Ban Nha đã bắt giữ Silnikau đang ẩu náu tại nước này và bàn giao cho phía Ba Lan. Đến ngày 10/8, đối tượng đã bị dẫn độ từ Ba Lan về Mỹ./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 16/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mưa rào và giông, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi và trung du.

Điểm sự kiện từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025

Từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.

Tin 24h ngày 15/6/2025

* Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng từ 1/7/2025.

Tin 24h ngày 14/6/2026

Trên 1,5 triệu đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể

Tin 24h ngày 13/6/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 13-16/6, nhiều hình thái thời tiết tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra như bão số 1, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất…

Tin bài khác

Tin 24h ngày 12/6/2025

Tin 24h ngày 12/6/2025

Ngày 12/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda nhân dịp có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tin 24h ngày 11/6/2025

Tin 24h ngày 11/6/2025

* Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất 2 nội dung lớn trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
Tin 24h ngày 10/6/2025

Tin 24h ngày 10/6/2025

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão
Tin 24h ngày 9/6/2025

Tin 24h ngày 9/6/2025

Sáng 9/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc lần thứ 3 hỗ trợ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững (UNOC 3).
Điểm sự kiện từ ngày 2/6 đến ngày 8/6/2025

Điểm sự kiện từ ngày 2/6 đến ngày 8/6/2025

Từ ngày 2/6 đến ngày 8/6/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

[Infogrraphic] Dự kiến 55 đơn vị hành chính xã, phường của tỉnh Thái Nguyên khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích tự nhiên 3.521,96km², quy mô dân số 1.434.171 người; có 09 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (gồm 6 huyện và 3 thành phố); 172 ĐVHC cấp ...
[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

[Infographic] Quy định của Ban Bí thư về bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, xã

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quy định 301 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ ...
[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021 - 2025

Phong trào thi đua "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trong giai đoạn 2021-2025 là một hoạt động quan trọng, giúp Thái Nguyên thực hiện ...
[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics  Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

[Photo] Hoạt động của lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk - do thăm Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Sáng ngày 10/6 Ông Kang Seok-He, Đại sứ, Phó Thống đốc ...
[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

[Phóng sự ảnh]: Giao lưu các sản phẩm đặc trưng giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk - do (Hàn Quốc)

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập mỗi quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc), từ ngày 8 - 10/6, tại Nhà hát ca ...
[Infographic] Quy định tạm thời về tiêu chuẩn để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường sau sắp xếp của tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Quy định tạm thời về tiêu chuẩn để bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường sau sắp xếp của tỉnh Thái Nguyên

Ngày 07/5/2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quy định số 2638-QĐ/TU Quy định tạm thời phân cấp quản lý cán bộ, khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ...