Năm 2017, Sư đoàn 324 là đơn vị đầu tiên của Quân khu 4 được Bộ Quốc phòng trang bị súng SPG-9 cải tiến để thay thế toàn bộ cho súng ĐKZ82-B10 đơn vị đang sử dụng.

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện, chiến đấu súng SPG-9 cải tiến cho các đơn vị trong toàn Sư đoàn; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật sau khi chuyển đổi sử dụng súng SPG-9; nhất là chuẩn bị tham gia 2 cuộc diễn tập có bắn đạn thật khu vực phòng thủ 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

su doan 324 tap huan su dung sung spg 9 cai tien

Sau khai mạc, các đồng chí cán bộ tham gia học tập, nghiên cứu súng SPG-9 cải tiến.

Tập huấn được chia làm hai đợt: Đợt 1 từ ngày 5-5 đến ngày 8-5, đợt 2 từ ngày 9-5 đến ngày 12-5 (mỗi đợt có 40 cán bộ). Nội dung tập huấn gồm 2 phần: Phần Binh khí có các nội dung: Hiểu biết chung, bộ phận ngắm, thân pháo, khóa nòng, bộ phận phát hỏa, giá pháo, đạn ngòi liều. Phần thao tác: Dùng, thu pháo, ngắm, nạp đạn, bắn và cách bảo; biên chế, chức trách, trang bị đội hình; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa pháo thông thường.

Kết thúc tập huấn sẽ thực hành bắn bài 1 súng SPG-9 cải tiến: Khẩu đội bắn ngắm trực tiếp mục tiêu không vận động.