Sự việc xảy ra vào 16h40 phút, ngày 17.5, tại tuyến đường chạy qua địa bàn xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo phản ánh của gia đình bà Nguyễn Thị Điệp (trú tại xóm Kiều Kính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, nạn nhân vụ tai nạn), vào thời điểm trên, khi bà Điệp vừa dừng xe máy ở khu vực cầu Mây (xóm Kiều Chính), bất ngờ ô tô BKS 20A-145.77 lao tới va chạm phải. Bà Điệp bị ngã văng ra đường, còn xe máy bị cuốn vào gầm ô tô kéo lê đi khoảng 5m.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô đã lùi xe để bỏ chạy. Trong lúc lùi xe, chiếc xe ô tô này tiếp tục đâm vào 1 xe máy khác.

sau va cham giao thong lai xe o to chui boi dap csgt
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương. Ảnh Đức Việt

Ông Dương Xuân Chinh, Trưởng Công an xã Xuân Phương, huyện Phú Bình cho hay, tài xế xe ô tô gây tai nạn được xác định là Vũ Quang Hữu (SN 1967, ở huyện Phú Bình). Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tài xế xe ô tô gây tai nạn liên tục chửi bới lực lượng chức năng. Thậm chí, tài xế ô tô còn đạp vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực.

Ngày 18/5, đại diện Đội cảnh sát giao thông huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, kết quả kiểm tra máu của tài xế này cho thấy, tài xế đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Hiện tại, Công an huyện Phú Bình đang tạm giữ lái xe và phương tiện, xử lý theo quy định của pháp luật.