[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
Cùng với thời gian, nhiều nghi thức trong nghi lễ cấp sắc của người Nùng được giản lược cho phù hợp với đời sống hiện đại, song nghi lễ này vẫn được các thế hệ trong gia đình của người Nùng tổ chức thường xuyên và trao truyền cho nhau.
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
Thực hiện lễ cấp sắc là một trong những việc lớn của người Nùng. Để lễ cấp sắc được suôn sẻ, công việc đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, ngày tháng hành lễ được lựa chọn rất kỹ lưỡng.
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
Gia đình Ông Chu Văn Cam, ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long huyện Đồng Hỷ vốn có truyền thống làm nghề thầy Tào. Lâu nay, ông Cam vẫn theo các thầy bậc trên trong vùng học việc ở nhiều nghi lễ tín ngưỡng khác nhau theo phong tục của dân tộc mình. Tuy vậy, đến nay ông mới có đủ điều kiện để tổ chức nghi lễ cấp sắc để chính thức trở thành thầy Tào.
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ
Ngôi nhà sàn truyền thống - nơi diễn ra lễ cấp sắc sẽ luôn tề tựu đông đủ anh em, họ hàng gần xa, bà con hàng xóm đến chứng kiến buỗi lễ.
[Photo] Nghi lễ cấp sắc của người Nùng ở Đồng Hỷ