Giáp Tết Mậu Tuất, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện vụ phá rừng ở Tiểu khu 19, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Đây là khu vực rừng phòng hộ xung yếu, nhóm lâm tặc đã đốn hạ hàng trăm cây gỗ quý hiếm, để lại hiện trường hơn 200 phách gỗ, ước tính khoảng 70m3 gỗ, đa số là gỗ táu, dổi...

pha rung quy mo lon o quang binh xem xet trach nhiem nguoi dung dau
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang phá rừng tại tỉnh Quảng Bình

Hiện UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang thuê một nhóm nhân công gùi số gỗ bị đốn hạ ra khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày làm việc, nhóm người này chỉ mới đưa về hơn 11m3 gỗ, vì khu vực rừng bị chặt phá nằm ở xa đường giao thông.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, ngoài việc thống kê, kiểm đếm chính xác khối lượng gỗ để tiến hành thủ tục bán đấu giá, cơ quan chức năng sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm của đơn vị và các cá nhân để xảy ra sai phạm này.

“Vụ việc này, Chi cục đã nắm được thông tin, sau đó chỉ đạo cho 2 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra vùng rừng giáp biên với tỉnh Hà Tĩnh. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa là đơn vị trực thuộc UBND huyện nên xét về phân cấp, trách nhiệm thì đầu tiên phải là Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND huyện Tuyên Hóa”, ông Phạm Hồng Thái nói./.