Sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn với lượng mưa trên 400mm, nước ở nhiều nơi đổ dồn về hồ Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), khiến nước dâng lên gần 2m.

Giao thông qua tuyến Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình lên Mộc Châu, Sơn La tạm thời bị chia cắt.

Để xử lý khắc phục sự cố, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã cắm biển báo nguy hiểm, cấm xe lưu thông qua đoạn đường ngập sâu. Đồng thời, làm những chiếc bè tạm đưa người dân qua khu vực ngập để bắt xe từ Hà Nội đi Sơn La và ngược lại.

nhieu doan o quoc lo 6 ngap gan 2m nguy co sat lo nui
Hơn 200m đường quốc lộ 6 bị ngập sâu 2m (ảnh: VTCNews)

Trong hai ngày (12 - 13/10), các lực lượng đã chuyển được khoảng gần 4.000 người qua khu ngập nước. Tuy nhiên, số lượng xe ô tô tải xếp hàng chờ đi hướng Hòa Bình - Sơn La tại phía huyện Tân Lạc kéo dài gần 5km. Do đó, lực lượng chức năng của tỉnh phải thực hiện phân luồng giao thông cho các phương tiện qua địa phận huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) sang đường Quốc lộ 37 đi Sơn La.

Trao đổi với phóng viên VOV, Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện tuyến từ Xuân Mai đi đường Hồ Chí Minh vào miền Trung đã thông tuyến toàn bộ. Trên Quốc lộ 6A có một số điểm sạt lở nhỏ đã khắc phục xong.

Riêng tại Km 131 +300 đoạn bắt đầu rẽ vào thị trấn Mai Châu bị ngập úng cục bộ dài khoảng 200m và sâu gần 2m, các phương tiện không qua lại được. Nếu trời không mưa, thì khả năng chiều tối nay nước rút, các phương tiện lớn có thể đi lại được, còn các phương tiện từ 4-7 chỗ thì chưa đi được trong ngày hôm nay. Đáng lo ngại là vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi, gây nguy hiểm cho người qua lại.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải lưu ý, tại Km 141 + 300, tuyến Quốc lộ 6A cách điểm đang ngập úng 10km về phía Hòa Bình đi Sơn Lan có vệt nứt trên đồi dài khoảng 200m, hiện chưa có dấu hiệu sạt lở.

Tuy nhiên, phòng Cảnh sát giao thông vẫn phải theo dõi, có lực lượng chức năng cảnh báo sạt lở, người tham gia giao thông phải hết sức đề phòng và tuân theo hướng dẫn của người điều hành giao thông./.