my cho phep thu nghiem o to tu lai khong can tai xe du phong

Cụ thể, theo trang Mercury News, từ ngày 2/4, chính quyền California cho phép các công ty thử nghiệm ô tô tự lái mà không có tài xế dự phòng cho trường hợp khẩn cấp; chỉ cần làm hồ sơ đăng ký với Phòng quản lý phương tiện cơ giới bang California. Tuy nhiên, có lẽ do chưa thật sự tự tin vào công nghệ tự lái và đề phòng rủi ro, chưa có công ty công nghệ nào đăng ký.

Một người phát ngôn của Phòng quản lý phương tiện cơ giới bang California cho biết sau khi nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan này sẽ phải xem xét kỹ rồi mới cấp phép.

Khi được hỏi về việc này, Waymo, công ty công nghệ thuộc cùng tập đoàn với Google, cho biết trước sau gì họ cũng sẽ thử nghiệm và triển khai xe tự lái ở California, và sẽ làm thứ tự từng bước cần thiết trong thời gian tới.

Người phát ngôn của Uber từ chối bình luận về việc này, trong bối cảnh công ty còn đang phải làm việc với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ và Cục An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) về vụ tai nạn chết người liên quan đến xe Uber tự lái hồi tháng 3.

Uber đã quyết định chưa xin gia hạn giấy phép thử nghiệm xe tự lái ở California.