Facebook Zalo youtube Tiktok

Mùa hè năm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ không gay gắt như năm 2020

Nhịp sống
Xu hướng nhiệt trong các tháng chính hè (từ tháng 5-8/2021) ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, dự báo nắng nóng mùa hè năm 2021 tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ không gay gắt như mùa hè năm 2020.
aa
Mua he nam nay o Bac Bo va Trung Bo se khong gay gat nhu nam 2020 hinh anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước tình hình nắng nóng tiếp tục diễn ra tại các khu vực trên cả nước, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C, để có những thông tin cụ thể về tình hình thời tiết trong tháng 4 cũng như mùa hè năm 2021 tại các khu vực trên cả nước và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 4-6/2021, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng về vấn đề này.

- Thưa ông, sau đợt nắng nóng diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến ngày 2/4, còn đợt không khí nào tác động trong những ngày tới hay không?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Tháng 4/2021 là tháng chuyển mùa nên vẫn có đợt không khí lạnh yếu tác động đến nước ta vào khoảng ngày 4-6/4.

Người dân và các cấp chính quyền địa phương cần lưu ý, trong đợt không khí lạnh yếu này có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh, bên cạnh đó là mưa rào và dông diện rộng tại Bắc Bộ.

Cụ thể, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và vùng núi Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, mưa đá và sấm sét mạnh.

Sau đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, duy trì ở mức "dễ chịu."

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2021, nền nhiệt trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C. Vì thế, chúng tôi nhận định, trong tháng 4 sẽ có 1-2 đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nắng nóng có thể xuất hiện vào giữa hoặc cuối tháng 4. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng này ngắn, chỉ diễn ra trong khoảng 2-4 ngày và không quá gay gắt.

- Mùa hè năm 2021 tình hình thời tiết sẽ thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Năm 2020, Việt Nam chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) gây nắng nóng kéo dài và gay gắt tại khu vực Trung Bộ.

Sang năm 2021, chúng ta chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina (La Nina hay còn gọi là bé Hài Đồng nữ là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nó đi qua lạnh đi dị thường), nên xu hướng nhiệt trong các tháng chính hè (từ tháng 5-8/2021) ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và có 1 vài thời điểm thấp hơn.

Với xu hướng như vậy, nắng nóng mùa hè năm 2021 tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ không gay gắt như nắng nóng năm 2020.

- Ông nhận định thế nào về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trong tháng 4/2021 và tháng 5/2021?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Nắng nóng ở Nam Bộ đã xuất hiện ở nửa đầu tháng 3/2021 nhưng chưa xảy ra nắng nóng diện rộng (trong thời gian cuối tháng 4/2021 mới xảy ra nắng nóng diện rộng).

Dự báo, nắng nóng ở Nam Bộ sẽ kéo dài đến khoảng giữa tháng 4/2021, từ giữa tháng 4/2021 trở đi bắt đầu chuyển mùa ở khu vực này, do vậy Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa dông điều này cũng đồng nghĩa với nắng nóng giảm dần .

Với xu hướng nắng nóng không còn kéo dài, không gay gắt thì tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ trong tháng 4/2021 sẽ giảm dần. Sang tháng 5/2021 là tháng mưa tại Nam Bộ sẽ làm giảm tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực này.

Tuy nhiên, xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ tiếp tục tăng cao trong các đợt từ 11-14/4, 24-30/4; trên sông Cái Lớn tăng cao trong các đợt từ 30/3-7/4, 15-24/4. Từ tháng 5/2021, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến tháng 6/2021 xâm nhập mặn giảm dần, dòng chảy phần lớn trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-50%, một số sông thấp hơn 60%.

Trong tháng 4/2021 và tháng 5/2021, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ. Tình trạng khô hạn cục bộ xảy ra gay gắt hơn tại những nơi ở xa vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

-Trân trọng cảm ơn ông!./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)
www.vietnamplus.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Thời tiết ngày 26/9: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các vùng trong cả nước

Vào 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế.

Tìm ra vật liệu mới có thể thay thế silicon trong sản xuất chip

Viện Công nghệ Israel ngày 3/7 cho biết các nhà khoa học nước này cùng các đối tác đã sáng chế một loại vật liệu mới có thể thay thế silicon.

TMV triệu hồi 255 xe Raize để thay thế hộp điều khiển túi khí

Ngày 20/6, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) chính thức triển khai chương trình triệu hồi 255 xe Toyota Raize (sản xuất từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/1/2023) để thay thế hộp điều khiển túi khí tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết

Từ ngày 27-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi có nơi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

"Việt Nam: Đi để yêu!” đón chào khách quốc tế trở lại Việt Nam

Với video clip “Việt Nam: Đi để yêu!” du khách sẽ mãn nhãn trước vẻ đẹp mỹ lệ của các di sản văn hóa thế giới, thư giãn bên bãi biển thơ mộng, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Tin bài khác

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa, khả năng xảy ra lốc, sét

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa, khả năng xảy ra lốc, sét

Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.
Tháng 11 bắt đầu triển khai đón du khách quốc tế đến Việt Nam

Tháng 11 bắt đầu triển khai đón du khách quốc tế đến Việt Nam

Trong giai đoạn 1 có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế gồm thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.
Ngày 13/10, bão Kompasu đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm

Ngày 13/10, bão Kompasu đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm

Do ảnh hưởng của bão Kompasu, từ sáng 11/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.
Nhiều địa phương đồng ý với kế hoạch mở lại các đường bay nội địa

Nhiều địa phương đồng ý với kế hoạch mở lại các đường bay nội địa

Sau khi dần kiểm soát được dịch bệnh, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch khôi phục vận tải là vấn đề sống còn, không chỉ là với lĩnh vực hàng không.
Áp thấp nhiệt đới cách Phú Yên, Bình Định 330-340 km, gió giật cấp 9

Áp thấp nhiệt đới cách Phú Yên, Bình Định 330-340 km, gió giật cấp 9

Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có lúc mưa dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...